Hàng giả, hàng lậu tàn phá thị trường

Hàng giả, hàng lậu tàn phá thị trường
TP - Ông Vũ Vĩnh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội, nguyên phó Ban chỉ đạo 127 TP Hà Nội (Ban chống hàng lậu, hàng giả thành phố) cho rằng, hiện hàng lậu, hàng giả, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm đang tàn phá và lũng đoạn thị trường trong dịp Tết.

> Biến 'nước mắm làng nhàng' thành hàng xịn lừa khách
> Hàng giả, hàng lậu ồ ạt về Hà Nội
> Xế sang cõng hàng lậu rúng động cửa khẩu Cầu Treo

Theo nhận định của ông Phú, năm nay, thị trường Tết nguyên đán có một số đặc điểm khác so với Tết năm ngoái.

“Mọi năm, sức mua trong dịp Tết thường tăng 20% so với ngày thường, nhưng năm nay sức mua yếu chỉ khoảng 5 đến 10%. Thậm chí có siêu thị báo cáo chỉ mong bán bằng nửa năm ngoái là tốt lắm rồi. Bên cạnh đó, phải nói là năm nay hàng lậu, hàng giả tuồn về Hà Nội rất nhiều, bằng chứng là những ngày qua lực lượng chức năng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, sản xuất hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng với số lượng rất lớn”-ông Phú nói.

Theo ông, lý do gì khiến năm nay hàng lậu, hàng giả ồ ạt tuồn về Hà Nội?

Thường thời điểm này là cao điểm của các đầu nậu tập kết hàng lậu, hàng giả từ các nơi để vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Theo tôi, ngoài lý do năm nay xuất hiện nhiều thủ đoạn mới của dân buôn bán, sản xuất hàng lậu, hàng giả như sản xuất hàng giả từ bên ngoài đưa về để giả hàng trong nước hay việc các đối tượng vận chuyển xé lẻ hàng ra, rồi dùng xe trọng tải lớn, xe ben chở vật liệu xây dựng để chuyển hàng giả, hàng lậu.

Nhưng tôi cho rằng, mấu chốt vẫn là chỗ kiểm soát hàng lậu, hàng giả đang còn nhiều bất cập.

Hiện lực lượng chức năng mới chỉ chạm được vào một phần nổi của tảng băng chìm buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Đơn giản, lực lượng kiểm tra xử lý thì ít còn hàng giả, hàng lậu thì quá nhiều.

Các vụ bắt giữ hầu hết không tìm ra được đầu nậu, chủ hàng để trị đến nơi đến chốn, thậm chí là có sự tiếp tay của lực lượng chức năng. Chẳng hạn, việc bắt giữ những vụ ở nhà ga, tàu hoả nếu không có sự tiếp tay thì sao những trường hợp đấy lại tuồn hàng về được Hà Nội.

Kiểm tra hàng giả kém chất lượng ở Hà Nội
Kiểm tra hàng giả kém chất lượng ở Hà Nội.

Nhưng vừa qua hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng còn được phát hiện ở các hội chợ, trung tâm thương mại, các siêu thị, thưa ông?

Hiện hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm về nhiều quá, nó đang tàn phá thị trường, đang lũng đoạn thị trường. Trong mấy ngày ra quân mà các kho của lực lượng quản lý thị trường Hà Nội không còn chỗ để chứa hàng vi phạm. Nhiều người nói với tôi, nếu không ra quân thì chết chìm cả.

Khi động, khi sôi, cao điểm lên như thể phong trào thì lực lượng chức năng mới làm, mới ra quân, chứ sau Tết lại chìm lại im thôi.

Hơn nữa cũng phải nói, lực lượng quản lý thị trường làm quá nhiều việc. Từ việc kiểm tra, bắt giữ gà lậu, gia cầm lậu nên phân tán lực lượng. Với lực lượng quản lý thị trường của Hà Nội hiện nay nếu kiểm soát tiểu thương tốt, mỗi trường hợp nửa ngày thì năm năm sau mới quay lại một lần.

Cho nên trong thời gian đó bà tiểu thương ấy làm gì không ai biết. Chúng ta không siết bằng kỷ cương, luật pháp mà bằng hành chính mà hành chính là cái tối hậu, kiểm soát không nổi.

Hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng bị bắt giữ, phát hiện trong thời gian qua chủ yếu từ biên giới Trung Quốc tuồn về cho nên phải chặn ngay từ biên giới. Về việc xử lý phải tăng kỷ cương, xử lý nghiêm.

Chẳng hạn, không dừng ở khung xử phạt hành chính vi phạm gian lận thương mại mà xử khung cao hơn như phạt tù.

Nhận định về Tết Nguyên đán năm nay, ông Vũ Vĩnh Phú cho rằng, rón rén trong cả khâu phân phối, lưu thông và sản xuất. Người tiêu dùng phải thắt lưng buộc bụng. Các nhà sản xuất có đặt hàng mới làm, chứ không sản xuất hàng tạ, hàng tấn như trước kia.

Nguyễn Tú

Cùng chuyên mục

Tiền lương cán bộ, công chức phải gắn với vị trí việc làm

Tiền lương cán bộ, công chức phải gắn với vị trí việc làm

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, việc tính toán tiền lương phải gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và năng lực thực tế, đồng thời đổi mới phương thức làm việc, tinh gọn biên chế để tạo dư địa nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Đánh giá bằng KPI: Ai làm được việc mới giao trọng trách

Đánh giá bằng KPI: Ai làm được việc mới giao trọng trách

TPO - Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ là phải chuyển mạnh từ làm đúng quy trình sang tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường. Đánh giá cán bộ bằng KPI/OKR vì thế trở thành căn cứ quan trọng để nhận diện ai làm được việc, ai để công việc đình trệ, ai không còn đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, bố trí lại.

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

TPO - Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng thời, ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.

Gian hàng các sản phẩm xuất khẩu từ cói của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Việt

RISEP tiếp sức sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn xa

TP - Từ những sợi cói mộc mạc đến giọt nước mắm truyền thống, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Thông qua bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), cùng chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, những sản phẩm địa phương có thêm cơ hội xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.