Sẽ sớm có quy chế lấy phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII Ảnh: TTXVN
TP - Tại phiên họp thứ 13 (từ 11 đến 14-12), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của QH về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

> Chủ tịch Nước có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ
> Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, dự thảo này phải hoàn thành sớm 2-3 tháng trước khi kỳ họp thứ 5 diễn ra (5-2013). Nghị quyết về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt được QH, HĐND bầu, phê chuẩn đã được QH thông qua, theo đó việc thực hiện nghị quyết bắt đầu từ kỳ họp QH thứ 5 tới.

Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối; cho ý kiến và thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thu, chi tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ Xí nghiệp liên doanh Vietso Petro và các hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí theo tờ trình số 340/TTr-CP của Chính phủ ngày 21-11-2012.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp tới, QH dành nửa ngày để lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp cao lần đầu.

QH sẽ lấy phiếu đối với Chủ tịch QH, các phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các UB của QH; Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước; Thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sẽ có 49 lãnh đạo cao nhất được lấy phiếu tín nhiệm lần đầu vào kỳ họp tới.

Theo Nghị quyết, UBTVQH sẽ gửi báo cáo của người được lấy phiếu và báo cáo tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan người được lấy phiếu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến ĐBQH chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp QH. Hình thức lấy phiếu là bỏ phiếu kín, với các mức tín nhiệm: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

Kết quả lấy phiếu được công bố công khai. Dự kiến, kỳ họp thứ 5 khai mạc vào ngày 20-5-2013. Dự kiến, QH xem xét thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến lần 2 dự thảo sửa đổi Hiến pháp và 8 dự án luật khác.

Chưa kiểm chứng việc “mớm” câu hỏi chất vấn

Phát biểu về kỳ họp QH vừa qua, một số ý kiến cho rằng, nhiều ĐB và cử tri chưa thỏa mãn với nội dung chất vấn. Nhiều ý kiến chất vấn dài, người trả lời chưa tập trung vào vấn đề chất vấn. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn cho biết, có ý kiến phản ánh về tình trạng “mớm” câu hỏi đối với người trả lời.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, đây chỉ là phản ánh dư luận “chưa có kiểm chứng”. Theo vị Phó chủ tịch QH, trả lời chất vấn còn nặng về kể thành tích, né tránh vấn đề, khiến ĐB nghe xong không thỏa mãn.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng để tránh phát biểu còn dài, nên cải tiến thảo luận, cần đi sâu vào các giải pháp để đạt hiệu quả cao hơn.

Bà Ngân đề xuất, chủ tọa có thể dùng búa quyền lực điều hành phiên họp như các nước – để mỗi khi gõ búa là im phăng phắc, khỏi phải nhắc nhở. “Chủ tịch QH đi đâu cũng được QH các nước tặng cho búa. Chúng ta không nên ngần ngại dùng búa, để trả lại không gian cho hội trường”, bà Ngân nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, QH phải phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ và hợp tác, cũng như phát huy thật tốt trí tuệ ĐB. “Nên tăng truyền hình trực tiếp các buổi làm việc và thảo luận. Sinh hoạt của Quốc hội càng minh bạch, công khai càng tốt”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

ĐBQH vắng nhiều vào đầu kỳ họp

Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết, trong tuần đầu kỳ họp, số ĐB nghỉ nhiều, vắng tới 270 lượt, tuần thứ hai vắng 240 lượt, tuần thứ ba vắng 209 lượt.

Có buổi vắng 35 vị ĐB. Ban công tác đại biểu đã có văn bản gửi các Trưởng đoàn, yêu cầu đôn đốc ĐB đi họp, không đi công tác nước ngoài trong khi kỳ họp đang diễn ra. Sau đó, về cuối kỳ, ĐB đi họp đầy đủ hơn.

Cùng chuyên mục

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.