“Thừa” 6.000 tỷ đồng ngân sách: Do thiếu năng lực

Dự án xây dựng đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu “đắp chiếu” kéo dài Ảnh: Minh Tuấn
Dự án xây dựng đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu “đắp chiếu” kéo dài Ảnh: Minh Tuấn
TP - Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, cả nước phải chắt chiu từng đồng ngân sách, việc Hà Nội tồn đọng hơn 6.000 tỷ đồng vốn ngân sách chậm giải ngân năm 2012 đang tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo về năng lực triển khai và thẩm định dự án, cũng như các thủ tục hành chính rườm rà...

> Hà Nội được sử dụng khoản thu ngân sách T.Ư vượt dự toán
> 6.000 tỷ không giải ngân được, công trình dân sinh ì ạch

Khắp nơi tiến độ... rùa

Điển hình, cho tình trạng tiến độ rùa phải kể đến dự án xây dựng đường vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu mà chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội.

Thi công được hơn 100 m chiều dài, dù tiền không thiếu nhưng cả công trường đã biến thành bãi đỗ, rửa xe kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Nhiều người dân sống tại khu vực này phản ánh, việc chậm xây dựng tuyến đường đã ảnh hưởng rất lớn đến giao thông khu vực, ùn tắc kéo dài hàng ngày vào giờ cao điểm. Tuyến đường vành đai I đoạn Ô Đống Mác- Nguyễn Khoái do Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn làm chủ đầu tư cũng “trùm mền” khá lâu.

Theo kế hoạch là quý IV/2012 phải hoàn tất giải phóng mặt bằng nhưng đến nay chưa di dời được hộ dân nào! Xem ra con đường mà cả chục năm qua Hà Nội hạ quyết tâm mở rộng, hiện đại hoá cho cả khu vực thuộc quận Hai Bà Trưng chưa biết đến khi nào mới thành hiện thực.

Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, trong hàng trăm dự án chậm triển khai dẫn đến tình trạng chậm giải ngân có hàng chục dự án nhằm giải quyết những nhu cầu dân sinh, bức xúc về văn hoá xã hội, giáo dục đào tạo.

Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội tại địa điểm mới được giao triển khai nhiều năm qua nay vẫn chưa xong khâu… chuẩn bị. Dự án xây dựng Nhà hát Thăng Long, sau lễ công bố thiết kế hoành tráng, khởi công hụt vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, vị trí dự kiến xây dựng tại khu Tây Hồ Tây bây giờ vẫn là bãi đất hoang.

Cắt giảm vốn năm 2013 của nhiều quận, huyện, đơn vị

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND thành phố) cho biết, thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài là thuộc về lỗi chủ quan của chủ đầu tư như việc lựa chọn tư vấn yếu, năng lực thực hiện dự án kém. “Lập dự án kém nên phải trình đi trình lại, kéo dài thời gian”- ông Nam nói.

Bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội (HĐND thành phố) cho biết thêm, nguyên nhân ách tắc trong giải ngân vốn xây dựng cơ bản có nhiều phần thuộc về năng lực thẩm định và triển khai dự án.

Trước tình trạng hàng loạt quận, huyện tồn đọng vốn cần giải ngân lớn nhưng vẫn đề nghị thành phố cấp thêm vốn trong năm 2013, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cho hay, UBND thành phố đã có báo cáo gửi HĐND thành phố khẳng định sẽ siết chặt việc bố trí vốn xây dựng cơ bản năm 2013.

Đối với các quận, huyện, thị xã chỉ giải ngân được dưới 50% kế hoạch năm 2012, có số kết dư ngân sách lớn, thì sẽ không được cấp vốn hỗ trợ, bổ sung theo chương trình mục tiêu...

Chiều qua, UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp với các ban ngành và Bộ GTVT nhằm giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Theo đánh giá hiện các dự án giao thông trọng điểm như: đường nối từ cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài; Quốc lộ 3 mới Hà Nội- Thái Nguyên; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai…, đang bị vướng GPMB làm ảnh hưởng tiến độ của các dự án. Nguyễn Tú

Cùng chuyên mục

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

Sơn La đội sổ vì phụ thuộc thuỷ điện, đẩy mạnh đầu tư để bù tăng trưởng

TPO - 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Sơn La (GRDP) chỉ đạt 5,59%, thấp nhất cả nước và cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Nền kinh tế phụ thuộc lớn vào sản xuất điện, trong khi thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện sụt giảm, tạo sức ép lớn lên tăng trưởng của tỉnh.