Welbeck tỏa sáng và nỗi đau câm lặng của MU

Hôm qua, người hâm mộ tuyển Anh phải cảm ơn Welbeck khi anh ghi một cú đúp vào lưới Thụy Sĩ giúp đội nhà giành chiến thắng trong lượt trận mở màn vòng loại Euro 2016. Welbeck tỏa sáng, nhưng với người hâm mộ MU đó là nỗi đau.

Ngôi sao chơi hay nhất trong đội hình tuyển Anh ở trận đấu với Thụy Sĩ, chính là tiền đạo Welbeck-anh đã lập một cú đúp để đưa đội nhà tới chiến thắng.

Welbeck tỏa sáng và nỗi đau câm lặng của MU ảnh 1

Welbeck là người hùng của tuyển Anh trước Thụy Sỹ

Nhìn vào màn trình diễn của Welbeck, người hâm mộ tuyển Anh và đặc biệt là Arsenal có thể cảm thấy hài lòng. Tiền đạo mới chuyển sang “Pháo thủ” được đặt rất nhiều kì vọng, thậm chí tờ dailymail đã không ngần ngại khi đánh giá Welbeck là chân sút tốt nhất trong đội hình của Arsenal hiện nay. Tuy nhiên, với những người hâm mộ sự tỏa sáng của Welbeck lại là nỗi đau câm lặng trong lòng họ.

Vào ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, MU đã bất ngờ đẩy Welbeck sang Arsenal. Đó là việc làm khiến nhiều người đội bóng này vô cùng ngạc nhiên, bởi Arsenal là đối thủ “không đội trời chung” của MU trong nhiều năm qua, và việc để một cầu thủ sang bên phía đối phương chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ.

Ngoài ra Welbeck còn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của MU, có thể nói Welbeck là một phần trong giá trị biểu tượng văn hóa của CLB này. Nhưng tất cả đã bị xóa bỏ dưới triều đại của Van Gaal khi anh được chuyển nhượng cho một đội bóng cạnh tranh trực tiếp sử dụng. Và điều đó cũng khiến nhiều người yêu MU cảm thấy cay mũi. Những cựu binh như Paul Scholes, Rio Ferdinand đều đã lên tiếng phản đối việc MU bán Welbeck cho Arsenal.

Với một cầu thủ ở độ tuổi 23 thì không thể nói Welbeck đã ở giai đoạn thoái trào của sự nghiệp, thực tế anh còn chưa bước vào giai đoạn “chín” nhất. Cho nên quyết định để tiền đạo này tới Arsenal của BLĐ MU càng khiến nhiều người ngạc nhiên. Việc đẩy Welbeck ra đi không được MU giải thích tường tận tới người hâm mộ, nhưng mọi người phần nào cũng hiểu rằng, nguyên nhân nằm ở việc Welbeck phù hợp với chiến thuật của Van Gaal.

Welbeck tỏa sáng và nỗi đau câm lặng của MU ảnh 2

Phong độ của Rooney giờ đang rất thất vọng

Chiến lược gia người Hà Lan đã quyết định giữ lại Van Persie, Rooney và đẩy Chicharito và Welbeck đi, ông cũng đã đón thêm Falcao. Chưa biết liệu bộ ba tiền đạo của MU sẽ đá đấm thế nào nhưng ít nhất việc qua trận đấu đêm qua, người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford đã thấy rằng phần nào Van Gaal đã có một quyết định sai lầm.

Rooney, người được Van Gaal trao băng đội trưởng cũng đã thi đấu trong trận đấu đêm qua với Thụy Sĩ. Tuy nhiên đội trưởng của “Tam sư” quá mờ nhạt, dấu ấn duy nhất của anh trong trận chỉ là một cú dứt điểm từ đầu góc trái vòng cấm địa, bóng đập đất và khiến cho thủ thành Sommer có chút vất vả. Tất cả dấu ấn của Rooney tại Basel chỉ có thế, anh đã đánh mất vai trò của một “Sư tử đầu đàn”.

Thất vọng hơn nữa cho Rooney khi người vào thay anh ở phút 90 là Lambert còn có đường kiến tạo cho Welbeck nâng tỉ số lên 2-1, còn cầu thủ này thi đấu suốt 90 phút nhưng cũng chẳng tạo được một cơ hội nào thuận lợi cho đồng đội. Cũng không chỉ có trận đấu đêm qua Rooney chơi không tốt, trong cả đợt tập trung này của tuyển Anh, Rooney là cầu thủ chơi tồi nhất trên hàng công, trước đó Anh như một “bóng ma” trên sân trong trận giao hữu với Na Uy.

Trên hàng công của MU, phong độ của Rooney thậm chí còn khá hơn Van Persie, cậu học trò cưng của Van Gaal. Chính vì thế giờ đây áp lực ghi bàn đang đè nặng lên đôi vai của tân binh Falcao. Tiền đạo người Colombia xuất sắc, nhưng việc anh có thích nghi được với môi trường bóng đá xứ sương mù hay không thì vẫn có câu trả lời.

Với một hàng công như vậy, MU có lẽ nên giữ Welbeck ở lại. Tuy nhiên Van Gaal đã quyết định với canh bạc của mình. Chưa biết đội hình đắt giá của vị chiến lược gia người Hà Lan có lột xác được vào thời gian tới hay không, nhưng chỉ biết rằng giờ đây khi “kẻ bị ruồng” lại đang thăng hoa trước sự mờ nhạt của những người được giữ lại thì đó là một nỗi đau không nói lên lời của người hâm mộ MU.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.