Vượt lên hơn 38.000 bài dự thi, 3 nữ sinh là Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ba học sinh Hồ Nguyễn Như Quỳnh (trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ), Phạm Diệu Hiền, (trường THCS Lê Độ) và em Huỳnh Vũ Nhã Trân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022.

Sáng 18/12, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng, Sở VH-TT&DL phối hợp Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng 2022.

Vượt lên hơn 38.000 bài dự thi, 3 nữ sinh là Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 ảnh 1

Năm nay, các bài thi đều thể hiện sự xuất sắc, ấn tượng trong ý tưởng, cách lựa chọn cuốn sách để chia sẻ.

Với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, trải qua 2 vòng chấm cấp trường và vòng chấm cấp Phòng GD&ĐT, trong hàng nghìn bài dự thi gửi về BTC, có nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, dưới nhiều hình thức như: bài luận, vẽ tranh, quay clip,…

Năm nay, cuộc thi được phát động từ tháng 2/2022, thu hút 38.575 bài tham gia dự thi. Vòng chấm sơ loại đã chọn ra 301 bài vào vòng Chung khảo với các tiêu chí như: năng khiếu hội họa, thuyết trình, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.

Kết quả, BTC chọn ra 30 thí sinh có bài viết xuất sắc, tiêu biểu nhất của cuộc thi để trao 3 giải thưởng “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng”.

Theo đó, 3 học sinh Hồ Nguyễn Như Quỳnh (trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ), Phạm Diệu Hiền (THCS Lê Độ) và em Huỳnh Vũ Nhã Trân (trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) được trao danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng 2022. BTC còn trao 27 giải khuyến khích và 6 giải tập thể.

Từ kết quả trên, BTC đã chọn ra 20 bài thi xuất sắc gửi tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 do Bộ VH-TT&DL tổ chức, kết quả đạt 2 giải B, 2 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, hầu hết bài thi đều thể hiện sự xuất sắc, ấn tượng trong ý tưởng, cách lựa chọn cuốn sách để chia sẻ, nội dung viết thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh.

"Năm nay, các em đã thể hiện niềm say mê thực thụ đối với sách, trải lòng mình trong từng trang viết và dành trọn tâm huyết của mình để thực hiện bài dự thi. Nhiều bài thi được trình bày công phu, đẹp mắt, với cách thể hiện chững chạc trong lối diễn đạt, sâu sắc trong suy nghĩ và sự hồn nhiên trong cảm nhận", bà An cho hay.

Vượt lên hơn 38.000 bài dự thi, 3 nữ sinh là Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng 2022 ảnh 2
BTC trao giải cho 3 học sinh đạt danh hiệu "Đại sứ đọc văn hóa Đà Nẵng 2022".

Cuộc thi góp phần khẳng định vị trí, vai trò to lớn của văn hóa đọc trong việc nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...