Vương quốc Anh hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược

Vương quốc Anh hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược
TPO - Với 472 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Quốc hội Anh đã chính thức thông qua chương trình hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng hạt nhân chiến lược với tên gọi Trident.

Theo tờ The Telegraph, chương trình hiện đại hóa quy mô lớn lực lượng hạt nhân chiến lược của Anh nhận được sự ủng hộ của 472 phiếu, trong khi số phiếu chống là 117 (đa số phiếu cần thiết là 355).

Chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Anh có chi phí lên tới 205 tỷ bảng và là hoạt động quan trọng đầu tiên của tân Thủ tướng Anh, bà Theresa May.

Trident cũng đồng nghĩa với việc Anh tiếp tục duy trì khả năng răn đe hạt nhân trên các vùng biển bằng tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Sau khi chương trình Trident được thông qua, lực lượng hạt nhân chiến lược Vương quốc Anh sẽ được tái trang bị 4 tàu ngầm hạt nhân mới lớp Successor thay thế cho các tàu ngầm cũ hoạt động từ đầu những năm 1980.

Các đơn vị tên lửa chiến lược Trident II D-5 cũng được hiện đại hóa và trang bị các đầu đạn có khả năng tự dẫn.

Giới chức quân sự Anh đánh giá, nhờ chương trình Trident, lực lượng hạt nhân chiến lược Anh sẽ có bộ mặt mới từ những năm 2030 và duy trì sức mạnh răn đe tới những năm 2060.

Theo Theo The Telegraph
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.