Vừa ra tù lại vác dao chém mẹ suýt chết

TPO - Mắc chứng nghiện rượu, rối loạn tâm thần nên khi vừa ra tù, gã trai bất hiếu đã tìm cách sát hại mẹ vì cho rằng chính bà đẩy mình vào vòng lao lý.
Vừa ra tù lại vác dao chém mẹ suýt chết ảnh 1

Gã con trai bất hiếu trong phiên xử ngày 9/7

Ngày 9/7, TAND TP Hà Nội tuyên 15 năm tù đối với Vũ Văn Hồng (SN 1967, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì) về hành vi giết người. Điều đáng buồn, nạn nhân chính là mẹ đẻ của bị cáo.

Cáo buộc từ cơ quan công tố cho hay, năm 2012, Hồng bị TAND huyện Thanh Trì tuyên phạt 12 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản. Một năm sau, khi ra tù, gã trai bất hiếu luôn nghĩ rằng, chính mẹ đẻ (bà Hoàng Thị Gái) là người có đơn tố cáo, làm mình phải đi tù, nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 20h ngày 23/11/2013, sau khi ăn cơm tối xong, Hồng vào giường bà Gái nằm. Khoảng 23h cùng ngày, bà Gái đi vào giục con trai về phòng ngủ, nhưng bị người con phản phúc buông lời sàm sỡ: “Cho tôi tý một cái”. Nghe vậy, bà Gái nổi cáu: “Tao là mẹ mày, có phải vợ mày đâu”.

Bà Gái vừa dứt lời, Hồng lẳng lặng đi về khu vực bếp lấy dao (loại dao tông, được bà Gái sử dụng để chặt củi) rồi lao vào chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu mẹ đẻ. Nghe tiếng động, con dâu bà Gái chạy xuống, hô hoán. Do được cấp cứu kịp thời, bà Gái bảo toàn được tính mạng với nhiều thương tật trong người.

Quá trình điều tra, nhận thấy Hồng có biểu hiện tâm thần, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Theo đó, Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương nhận định, trước, trong và sau khi gây án, Hồng có biểu hiện hội chứng nghiện rượu. Tuy nhiên, theo phân loại bệnh quốc tế, bị cáo này hoàn toàn có đủ khả năng nhận thức về hành vi của mình.

Trình bày trước tòa, bà Gái thừa nhận con trai mình thường xuyên uống rượu, say xỉn và chửi bới lung tung. Nhiều lần gây ồn ào khu xóm, bà Gái buộc phải báo chính quyền địa phương để có biện pháp giáo dục người con bất hiếu.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.