Vừa quyết xử xe quá tải, vừa hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ trương kiểm soát tải trọng xe có từ năm 1982. Ảnh: Hồng Vĩnh
Chủ trương kiểm soát tải trọng xe có từ năm 1982. Ảnh: Hồng Vĩnh
Ngày 13/4, Bộ GTVT cho biết, sau một thời gian giám sát tải trọng xe, nhiều xe (có tải trọng quá mức cho phép do hàn thêm khung, thùng... để tăng sức chứa) đã tự giác tháo dỡ. Tuy nhiên, không ít xe tải vẫn cố tình né trạm, số khác lại viện lý do Bộ GTVT tổ chức cân xe đột ngột khiến doanh nghiệp trở tay không kịp.

Thứ trưởng GTVT Lê Đình Thọ cho biết, chủ trương kiểm soát tải trọng xe đã có từ lâu, đợt cân xe trên diện rộng hiện nay đã được Bộ GTVT chuẩn bị và thông tin liên tục trong 2 năm qua. “Bộ GTVT tiếp tục thực hiện nghiêm việc cân tải trọng xe để bảo vệ hệ thống đường bộ”, ông Thọ nói.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 13/4, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) Khuất Việt Hùng cho biết, một số đại diện hiệp hội ngành nghề có phản ứng về việc cân xe trên diện rộng làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa dẫn tới giá cước vận tải tăng.

Tuy nhiên, chỉ có Nhà máy Đường Lam Sơn (Thanh Hóa) liên hệ trực tiếp với Bộ GTVT đề nghị tháo gỡ khó khăn. Ngay lập tức, ngày 12/4, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Cty Đường sắt Việt Nam ưu tiên tàu, toa xe để doanh nghiệp này vận chuyển hàng xuất khẩu sang Trung Quốc.

“Chủ trương kiểm soát tải trọng xe có từ năm 1982, chỉ khác là lần này thực hiện quyết liệt, toàn diện hơn. Nếu có phát sinh, các đơn vị trực tiếp kiến nghị, Bộ GTVT sẽ trả lời và hỗ trợ biện pháp khắc phục”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.