Vụ xe khách lao xuống sông, 9 người thương vong: Do tài xế buồn ngủ?

Vụ xe khách lao xuống sông, 9 người thương vong: Do tài xế buồn ngủ?
TPO - Liên quan đến vụ xe khách lao xuống sông khiến 1 người tử vong, 8 người bị thương, bước đầu, lái xe cho biết do buồn ngủ, mất lái.

Cụ thể, là một trong 8 người bị thương đang được điều trị tại Phòng khám đa khoa Tuấn Linh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), lái xe Lê Văn Tùng cho biết: Tôi thường xuyên chạy tuyến Bắc Giang - Sài Gòn. Thời điểm xảy ra sự việc là lúc tôi buồn ngủ. Còn trước đó (khoảng lúc 3h) do tránh lốp xe trên đường nên hông xe có va vào hộ lan ven đường. Trên xe có hơn 20 hành khách cả người già, trẻ nhỏ.

Bác sĩ Lê Văn Tuấn - Giám đốc Phòng khám đa khoa Tuấn Linh ở Tĩnh Gia cho biết: Có 8 người được đưa tới phòng khám. Đa phần các nạn nhân bị đa chấn thương, xây xước, trong đó, có 1 trường hợp bị nặng đã được làm thủ tục chuyển luôn ra bệnh viện Việt Đức.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn bao gồm: Nạn nhân tử vong  là Vũ thị Ngân (1941, Thôn Tân An, xã An Thượng, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Các nạn nhân bị thương:

1. Đặng Văn Hùng, SN 1972, Tân Yên, Bắc Giang (bị thương nặng).

2. Phấn Văn Trường, SN 1986, chưa rõ quê quán ( bị thương nặng).

3. Vũ văn Lực, SN 1992, Diễn châu, Nghệ An.

4. Lê thị Dung, SN 1964, Tân Yên, Bắc Giang.

5. Bùi thủy Tiên, SN 2008, Tân Yên, Bắc Giang.

6. Trần Văn Bá, SN 1964, Yên Thế, Bắc Giang (phụ xe).

7. Lê Văn Tùng, SN 1989, Tân Yên, Bắc Giang (lái xe).

8. Nguyễn thị Thanh, SN 1962 , Tân Yên, Bắc Giang.

Như Tiền Phong đã đưa tin: Vào khoảng 5h sáng 4/6, tại km 377 +600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, xe khách BKS 98B-021.48 bất ngờ bay qua hộ lan rồi lao xuống dưới cầu. Vụ tai nạn khiến đầu xe khách nằm trọn dưới sông, đuôi trên bờ, 1 người tử vong tại chỗ, 8 người bị thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Vụ xe khách lao xuống sông, 9 người thương vong: Do tài xế buồn ngủ? ảnh 1 Lái xe Lê Văn Tùng
Vụ xe khách lao xuống sông, 9 người thương vong: Do tài xế buồn ngủ? ảnh 2 Chiếc xe sau khi được cẩu lên bờ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.