Vụ tranh chấp sổ đỏ dinh thự vua Mèo: Bộ Văn hóa làm việc với Hà Giang

Bộ VHTTDL trực tiếp lên Hà Giang làm việc, nắm tình hình và phối hợp tỉnh báo cáo Thủ tướng
Bộ VHTTDL trực tiếp lên Hà Giang làm việc, nắm tình hình và phối hợp tỉnh báo cáo Thủ tướng
TPO - Liên quan tới yêu cầu báo cáo Thủ tướng xung quanh câu chuyện cấp sổ đỏ cho dinh thự họ Vương ở Hà Giang, lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ trực tiếp lên Hà Giang làm việc.

Ông Nguyễn Thái Bình, Người phát ngôn Bộ VHTTDL cho biết Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tiếp nhận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, cử Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên lên Hà Giang nắm tình hình cụ thể. Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng và công bố thông tin đến dư luận.

Trước đó, ông Vương Duy Bảo cháu của “Vua Mèo” Vương Chí Sình gửi kiến nghị lên Thủ tướng xung quanh chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toà dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn. Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL báo cáo tổng quan trước ngày 31/8.

Bộ VHTTDL kiểm tra các vấn đề liên quan tới di tích, di sản. Riêng về phần cấp sổ đỏ, UBND tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết.

Được biết, UBND tỉnh Hà Giang họp bàn ngày 21/8 và kiểm tra lại hồ sơ, hiện trạng để báo cáo Chính phủ xung quanh kiến nghị về di tích quốc gia dinh thự họ Vương. Trước đó trong văn bản trả lời, Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang xác nhận việc cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012.

Trong đơn kiến nghị gửi Bộ và gửi Thủ tướng, ông Vương Duy Bảo (cháu nội ông Vương Chí Sình) thắc mắc về việc cấp sổ đỏ này, đồng thời giải quyết nguyện vọng cấp sổ đỏ dinh thự hơn trăm tuổi cho gia đình họ Vương.

Xung quanh chuyện cấp sổ đỏ cho di tích, Luật Di sản Văn hoá quy định rõ việc bảo vệ di sản văn hoá một cách tốt nhất, không có nghĩa quốc hữu hoá đất và tài sản trên đó. Còn Luật Đất đai cũng quy định rõ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh. Điều 54 Nghị định 1812004/NĐ-CP cũng quy định rõ về đối tượng, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất di tích vốn là sở hữu tư nhân.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.