Vụ sập tường công trình đang thi công khiến 5 người thiệt mạng: Lời kể của người thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Thanh Q. (43 tuổi, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) - nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, lúc đó chỗ phần tường của ông tô trước nên cũng gần xong, khi phát hiện bức tường có dấu hiệu đổ ngã ông mới la lên nhưng bức tường dài và to quá, nên không ai né được...

Tối 15/9 trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn cho biết, có 5 người tử vong và 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định liên quan vụ việc sập tường tại công trình đang thi công ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn).

Vụ sập tường công trình đang thi công khiến 5 người thiệt mạng: Lời kể của người thoát nạn ảnh 1

Hiện trường vụ sập tường công trình đang thi công. Ảnh: Chính Nguyễn

Theo ông Cư, ngay trong đêm, địa phương đã đến thăm hỏi và hỗ trợ bước đầu cho người bị thương 3 triệu đồng, gia đình có người tử vong 5 triệu.

Ông Nguyễn Thanh Q. (43 tuổi, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) - nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, lúc đó chỗ phần tường của ông tô trước nên cũng gần xong, khi phát hiện bức tường có dấu hiệu đổ ngã ông mới la lên nhưng bức tường dài và to quá, nên không ai né được. “Tôi hên sao lúc đó trượt chân ngã xuống một cái hố nên gạch đá với giàn giáo cũng đè nhưng nhẹ, chứ không chết rồi”, ông Q. nói.

Một trường hợp khác cũng đang được cấp cứu tại bệnh viện cho biết, lúc đó có gần 20 người đang làm, tuy nhiên, sau khi tô gần xong bức tường thì một nửa thợ đi khỏi chỉ một số người ở lại để cố gắng tô cho xong, và lúc sau xảy ra tai nạn.

Tập trung cứu chữa những nạn nhân nhập viện

Tối 15/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết đã chỉ đạo Công an tỉnh này phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập bờ tường xảy ra tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn) vào chiều cùng ngày.

Vụ sập tường công trình đang thi công khiến 5 người thiệt mạng: Lời kể của người thoát nạn ảnh 2

Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: Trương Định

“Chúng tôi đang chỉ đạo bằng mọi giá tập trung cứu chữa những nạn nhân nhập viện. Tính mạng người dân, công nhân là trên hết. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ đi thăm, hỗ trợ các nạn nhân”, ông Dũng nói.

Trước đó như Tiền Phong đưa tin, khoảng 16h30, trong lúc thi công dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), bức tường của công trình bất ngờ sập xuống đè lên các công nhân đứng phía dưới.

Phát hiện sự việc, các công nhân thi công gần đó chạy đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, cấp cứu.

MỚI - NÓNG