Vụ rơi máy bay Nga: Tìm thấy 2.000 mảnh vỡ trải khắp 45 hécta

Hiện trường vụ rơi máy bay An-148. Ảnh: Tass
Hiện trường vụ rơi máy bay An-148. Ảnh: Tass
TPO - Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện hơn 2.000 mảnh vỡ từ phi cơ chở khách Antonov An-148, sau khi chiếc máy bay gặp gạn ở ngoại ô Moscow khiến 71 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn Tass hôm nay, 14/2, dẫn nguồn tin từ Bộ Khẩn cấp Nga cho biết: “Tính đến 6h sáng (giờ Moscow), lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và thu thập tổng cộng 2079 mảnh vỡ máy bay, trong đó có hơn 1.500 mảnh vỡ được tìm thấy trong 24h gần nhất.”

Các mảnh vỡ máy bay sẽ được bàn giao cho Ủy ban Hàng không Liên bang để thực hiện công tác khám nghiệm.

Trong thời gian tới, lực lượng tìm kiếm sẽ tiếp tục thu thập các mảnh vỡ từ khu vực máy bay rơi gần khu định cư Stepanovskoye, quận Ramensky, vùng Moscow. Khu vực tìm kiếm hiện đã trải rộng tới 45 hécta.

Trước đó, vào ngày 11/2, phi cơ chở khách An-148 của hãng hàng không Saratov, khi đang trên đường đến thị trấn Orsk, đã gặp sự cố và rơi vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedovo của Moscow.

Vụ tai nạn khiến toàn bộ 71 người trên máy bay thiệt mạng.

Ủy ban Hàng không Liên bang hôm qua, 13/2, cho biết vụ tai nạn có thể xuất phát từ việc cảm biến của máy bay bị đóng băng, từ đó đưa ra những dữ liệu không chính xác về tốc độ của phi cơ.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).