Ukraine muốn sang Nga điều tra vụ tai nạn máy bay An-148

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Hãng chuyên thiết kế sản xuất và sửa chữa các mẫu máy bay của Ukraine Antonov ngỏ ý sẵn sàng cử đại diện đến Nga để tham gia điều tra vụ tai nạn của máy bay chở khách An-148 hôm 11/2.

“Các chuyên gia của chúng tôi được cử sang Nga sẽ do Ủy ban Hàng không Liên quốc gia thông qua. Nếu các chuyên gia của chúng tôi được mời, chúng tôi sẽ tham gia vào cuộc điều tra”, thông báo của đại diện Antonov.

Đại diện Antonov cũng khẳng định chiếc máy bay bị rơi ở Nga được chế tạo ở Voronezh trong khuôn khổ hợp tác với doanh nghiệp Antonov.

Chiếc máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines rơi khi đang trên đường từ Moscow đi Orsk, miền tây Nga.

Máy bay biến mất khỏi màn hình radar không lâu sau khi cất cánh và được phát hiện rơi trên đồng tuyết gần làng Stepanovskoye tại quận Ramensky.

Toàn bộ 71 người trên máy bay, gồm 6 thành viên phi hành đoàn và 65 hành khách, thiệt mạng trong tai nạn.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG