Tìm thấy hơn 200 mảnh thi thể tại khu vực chiếc An-148 rơi

Nhân viên dịch vụ khẩn cấp làm việc tại hiện trường chiếc An-148 rơi. Ảnh: Sputnik
Nhân viên dịch vụ khẩn cấp làm việc tại hiện trường chiếc An-148 rơi. Ảnh: Sputnik
TPO - Tờ RIA Novosti trích dẫn thông báo từ Bộ Khẩn cấp Nga cho biết, có 209 mảnh thi thể người đã được tìm thấy tại khu vực chiếc An-148 rơi.

Trước đó, Bộ này tuyên bố, tất cả 65 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines đã thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Nga Veronika Skvortsova thông tin thêm, việc tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng sẽ tiếp tục trong một tuần.

Máy bay chở khách An-148 rơi vào hôm Chủ nhật (11/2), cách nơi cất cánh - sân bay Domodedovo (Moscow, Nga) – khoảng 34km. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) tiết lộ, chiếc máy bay đã bị mất liên lạc vài phút sau khi bắt đầu hành trình đến thành phố Orsk, tây nam nước Nga.

Theo danh sách hành khách do Bộ Khẩn cấp Nga công bố, có 2 công dân nước ngoài trên chiếc An-148 gặp nạn, gồm một công dân Thụy Sĩ và một công dân Azerbaijan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu chính phủ lập ra một ủy ban đặc biệt để điều tra vụ tai nạn máy bay. Tất cả mọi khả năng đều được xem xét, với sự tham gia của các chuyên gia về dịch vụ khẩn cấp, điều tra viên và các nhà tội phạm học làm việc tại hiện trường.

Hiện tại, 532 người và hơn 100 các trang thiết bị chuyên dụng đang có mặt ở khu vực máy bay rơi. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng lên theo lệnh của  lãnh đạo Bộ Khẩn cấp Nga, ông Vladimir Puchkov.

Nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng trong vụ máy bay An-148 rơi, bao gồm Armenia, Áo, Ai cập, Gruzia, Hy Lạp, Israel, Ukraine và Hoa Kỳ, cũng như các chính trị gia và tổ chức.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.