Vụ rò rỉ tài liệu mật: Mỹ, Ukraine khẳng định các bí mật quân sự chưa bị lộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới lãnh đạo Ukraine nói rằng họ không coi vụ rò rỉ thông tin tình báo Mỹ là tác nhân gây tổn hại nghiêm trọng cho các đợt tiến công trong tương lai. Một trong những lý do chính là từ lâu Kiev đã không còn chia sẻ thông tin về những hoạt động nhạy cảm của mình cho Washington.

Các quan chức Ukraine cho biết hồi đầu tuần rằng chỉ giới lãnh đạo nước này nắm tường tận về các kế hoạch chiến đấu chứ không phải Washington, đồng minh quan trọng nhất của Kiev. Điều đó có nghĩa là việc rò rỉ các tài liệu quân sự bí mật của Mỹ, bao gồm một số đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu trên chiến trường của Ukraine trước Nga, đến nay chưa đủ để thay đổi cục diện cuộc xung đột.

“Nếu các hoạt động quân sự được lên kế hoạch, thì chỉ một nhóm rất hẹp biết về kế hoạch đó”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar nói hôm 12/4 trên truyền hình Ukraine. “Nguy cơ rò rỉ là rất nhỏ” đối với những vấn đề quan trọng nhất.

John Sipher, cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và chuyên gia về Nga, cho biết ông không nghĩ rằng vụ rò rỉ thực sự làm tổn hại đến nỗ lực phản công của Ukraine. Theo Sipher, những bí mật nhạy cảm và được bảo vệ tốt nhất của cộng đồng tình báo thường không xuất hiện trong các bản báo cáo tóm tắt như những tài liệu đang lan truyền trên mạng.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn coi vụ rò rỉ là một sự cố nghiêm trọng. Các tài liệu (chưa được xác thực) chứa đựng những thông tin nhạy cảm chưa từng được tiết lộ về Ukraine, Hàn Quốc, Israel, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và một số quốc gia khác.

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực ngăn chặn luồng thông tin rò rỉ trên mạng xã hội và các trang web, đồng thời ngăn chặn mọi thiệt hại lâu dài trong mối quan hệ với các đồng minh và đối tác chiến lược.

Cùng lúc đó, Nga cho biết nước này “đang nghiên cứu kỹ lưỡng những tài liệu mật bị rò rỉ”. “Tình huống này khá thú vị”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Tuy nhiên, các blogger quân sự Nga đang tranh luận về việc liệu vụ rò rỉ có phải là thông tin sai lệch của Mỹ nhằm “tung hỏa mù” với Nga bằng cách tạo ấn tượng rằng quân đội Ukraine dễ bị tổn thương hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên ở Washington hôm thứ Ba sau cuộc nói chuyện với người đồng cấp Ukraine rằng thông tin về kế hoạch của Ukraine cho bất kỳ cuộc tấn công sắp tới nào vẫn đang được giữ kín.

“Họ có một kế hoạch tuyệt vời, nhưng chỉ Tổng thống Zelensky và ban lãnh đạo của ông ấy mới biết toàn bộ chi tiết của kế hoạch đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.