Vụ hành khách hư mắt vì bị ném đá: Triệu tập 4 người

Xe của công ty TNHH Tân Miên bị ném vỡ kính, phải dùng băng keo dán tạm để chạy tiếp. Ảnh do nhà xe cung cấp
Xe của công ty TNHH Tân Miên bị ném vỡ kính, phải dùng băng keo dán tạm để chạy tiếp. Ảnh do nhà xe cung cấp
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã triệu tập, làm rõ hành vi ném đá làm vỡ kính xe khách, khiến một hành khách bị thương tối 24/9.

Sáng 28/9, Đại tá Phạm Minh Thắng - chánh văn phòng Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết 4 thiếu niên bị triệu tập gồm Lê Văn Th. (15 tuổi), Lê Viễn P. (13 tuổi), Hồ Viết C. (15 tuổi) và Bùi Viết T. (16 tuổi). Cả 4 cùng trú thôn 4, xã Ea H’Leo (huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) đã thừa nhận hành vi ném đá vào các xe khách tối 24/9.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 24/9, Th. rủ P., C. và T. ra quốc lộ 14 (thuộc địa phận thôn 7, xã Ea H’Leo) chơi với mục đích chờ các xe khách đi qua để ném đá. Khoảng 20h, có 2 xe khách đi qua đã bị các thiếu niên ném đá vỡ kính nhưng không có người bị thương, các thiếu niên lẩn trốn.

Một lúc sau, xe giường nằm 2 tầng BKS 50B do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn (thuộc doanh nghiệp tư nhân Cô Hai, TP.HCM) điều khiển đi ngang qua đã bị bốn thiếu niên này dùng đá ném vào bên trái hông xe. Hậu quả, làm một tấm kính xe bị vỡ và ông Trương Triệu Lương (56 tuổi, trú TP.HCM) nằm ghế số 10 bị thương, hỏng mắt trái.

“Hiện công an huyện Ea H’Leo mới chỉ triệu tập, làm rõ hành vi của bốn thiếu niên nêu trên. Cơ quan công an đang chờ xác định độ tuổi chính xác của những người này, nếu đủ tuổi sẽ xử lý hình sự hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích”, ông Thắng cho biết.

Trước đó, vào 20h ngày 24/9, tại Km95 quốc lộ 14, thuộc xã Ea H’Leo, huyện Ea H’Leo) có 4 xe khách liên tiếp bị ném đá khi đi qua địa phận này. Trong đó có xe hãng Cô Hai bị ném đá vỡ kính, khiến ông Trương Triệu Lương bị thương. Sau đó ông Lương đã được phẫu thuật vết thương vỡ nhãn cầu mắt trái, gãy xương mũi vào ngày 26/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo công ty Bảo Việt Đắk Lắk, chỉ 8 tháng năm 2014, công ty đã thụ lý, giải quyết bồi thường cho 109 vụ xe vỡ kính do hành vi ném đá, đập vỡ kính của các nhà xe tại Đắk Lắk. Trong đó phần lớn vụ vỡ kính khi xe lưu thông trên quốc lộ 14 từ Kon Tum về Bình Phước.

Thêm một vụ ném đá vỡ kính xe

Sáng 28/9, ông Phạm Đình Yên - giám đốc điều hành Công ty TNHH Việt Tấn Phát (Gia Lai) - cho biết rạng sáng 28/9 lại có thêm một xe khách của công ty bị ném đá, vỡ hai tấm kính.

"Lúc xe khách của công ty đang chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Bù Đăng (Bình Phước) lại bị một nhóm thanh niên ném đá tới tấp vào xe. Hậu quả là hai tấm kính giữa xe vỡ toang. Rất may không có hành khách bị thương. Nhóm thanh niên sau khi ném đá đã bỏ trốn", ông Yên cho biết.

Sau khi xe khách bị ném đá, tài xế nhà xe này không báo công an địa phương mà tiếp tục chở khách theo hành trình.

Theo Trung Tân

Theo Báo Tuổi Trẻ
MỚI - NÓNG