Vụ du khách ăn mặc phản cảm ở Hội An: Không có quy định để xử lý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo lãnh đạo UBND thành phố Hội An, việc du khách ăn mặc phản cảm trong khu phố cổ thuộc phạm trù đạo đức chứ chưa có các quy định pháp luật để xử lý.
Vụ du khách ăn mặc phản cảm ở Hội An: Không có quy định để xử lý ảnh 1

Nhiều ý kiến bức xúc việc du khách ăn mặc phản cảm dạo phố cổ Hội An. Ảnh FB

Sáng 17/7, trả lời PV Tiền phong liên quan đến vụ du khách ăn mặc phản cảm ở phố cổ Hội An, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho biết lực lượng chức năng chưa thể áp dụng các biện pháp xử lý vì pháp luật chưa có quy định.

“Chế tài quy định khi vào các di tích, điểm tham quan thì buộc phải ăn mặc nghiêm túc, còn ở ngoài đường phố thì không có quy định nào, do đó khó trong việc quản lý, xử lý. Cái này thuộc phạm trù đạo đức”, ông Sơn nói.

Đây không phải là lần đầu xuất hiện du khách mặc phản cảm ở phố cổ, năm 2019, mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một cô gái khoe thân táo bạo trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An. Lần khác, một nữ du khách thản nhiên khoe trọn vòng 1, tạo dáng ở khu di tích Chùa Cầu, hay hình ảnh cô gái mặc nội y nhỏ xíu để lộ vòng 3 ngồi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài…

Hội An có những bãi tắm biển gần sát khu phố cổ, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều du khách mặc trang phục tắm biển, hở hang đi ngang qua phố cổ.

Theo lãnh đạo thành phố Hội An, trước kia lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng sau đó đại sứ quán các nước có ý kiến can thiệp bảo hộ quyền công dân vì pháp luật không quy định xử lý việc này.

Ngoài ra, đối với khách phương Tây, khi họ đến đất nước du lịch vùng nhiệt đới như Việt Nam thì họ muốn mặc đồ hở nhất để da thịt tiếp xúc với ánh nắng và có màu da rám nắng. Nhiều khi du khách tắm biển rồi mặc luôn đồ lên phố đi dạo, nhìn vào có phần phản cảm tuy nhiên không có quy định pháp luật để xử lý.

“Lực lượng chức năng ngoài kiểm tra việc thực hiện các quy định tại di tích tham quan đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền các khách sạn, đơn vị lữ hành để hướng dẫn du khách “nhập gia tuỳ tục”, ăn mặc, ứng xử phù hợp hơn”, ông Sơn nói.

MỚI - NÓNG