Vụ Công ty AIC: Một bị cáo bỏ trốn xin hưởng khoan hồng, sẽ về quy án

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa, người hiện đang bỏ trốn theo Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn) bày tỏ mong muốn được hưởng khoan hồng và nói sẽ quay về chấp hành bản án khi tòa phán quyết.

Chiều 26/12, một luật sư được tòa án chỉ định bào chữa cho bị cáo Đỗ Thị Mỹ Hạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cát Vân Sa) cho biết, sau khi liên hệ với bà Hạnh, người này bày tỏ mong muốn được HĐXX cho hưởng khoan hồng và nói sẽ quay về chấp hành bản án.

Qua nghiên cứu hồ sơ, luật sư của bà Hạnh cho rằng trong vụ án, bị cáo này thực hiện hành vi gian lận thầu theo nội dung lập trình sẵn thông qua “quy trình 70 bước”.

Vụ Công ty AIC: Một bị cáo bỏ trốn xin hưởng khoan hồng, sẽ về quy án ảnh 1

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm.

Người bào chữa đánh giá hành vi của bà Hạnh "chỉ là tiểu tiết" nên mong Viện kiểm sát xem xét lại mức án đã đề nghị đối với bị cáo này để thể hiện sự khoan hồng.

Theo cáo buộc, bà Hạnh đã thông thầu với phía AIC thông qua việc ký khống 13 bảng báo giá thiết bị để chuyển cho đơn vị thẩm định giá. Từ việc làm của bà Hạnh, Công ty AIC cùng các công ty "quân đỏ" trúng 13 gói thầu theo mức báo giá mà bà Hạnh đưa ra, gây thiệt hại hơn 128 tỷ đồng. Khi luận tội, Viện kiểm sát đề nghị phạt bà Hạnh 6-7 năm tù về tội "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bà Hạnh là một trong tám bị cáo bỏ trốn cùng Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Cùng được chỉ định bào chữa cho bị cáo đã bỏ trốn, luật sư của ông Ngô Thế Vinh (Giám đốc Công ty Việt Tiên) cho biết, bị cáo Vinh hiện mang quốc tịch Mỹ và Việt Nam. Trong các tháng 7 và 8, ông Vinh đã bất chấp bệnh tật, từ Mỹ về Việt Nam để hợp tác khai báo với cơ quan điều tra, cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến vụ AIC.

Theo luật sư, quá trình tố tụng, gia đình bị cáo Vinh đã chủ động nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Thông qua người bào chữa, ông Vinh cam kết sẵn sàng hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền, mong được gỡ bỏ lệnh truy nã, được hưởng khoan hồng đặc biệt.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.