Nhận hối lộ, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai bị đề nghị mức án 9 - 11 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch UBND tỉnh này là Đinh Quốc Thái bị Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt từ 9 – 11 năm tù.

Sau 3 ngày xét hỏi, sáng 24/12, khi nêu quan điểm luận tội đại diện Viện KSND Tối cao đề nghị tòa tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành mức án 10 – 11 năm tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái 9 – 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC, đang bỏ trốn), bị đề nghị tổng mức án 30 năm tù cho hai tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"và "Đưa hối lộ". Đồng phạm với bà Nhàn, có Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà bị đề nghị tổng mức án 25 - 27 năm tù.

Nhận hối lộ, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai bị đề nghị mức án 9 - 11 năm tù ảnh 1
Cưu Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai tại toà

Còn bị cáo Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai bị đề nghị tuyên phạt từ 4 – 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng ông Phan Huy Anh Vũ (cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) bị đề nghị 10 - 11 năm tù cho tội “Nhận hối lộ” và 9 – 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt, ông Vũ chịu mức án từ 19 – 21 năm tù.

Cùng vụ án, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC) bị đề nghị mức án 8 – 9 năm tù. 29 bị cáo còn lại là cựu cán bộ thuộc sở ban ngành của tỉnh Đồng Nai; nhân viên Công ty AIC và các đơn vị liên quan bị đề nghị mức án từ 30 tháng tù treo đến 9 năm tù giam.

Về dân sự, tòa buộc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhóm phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", số tiền thiệt hại hơn 152 tỷ đồng. Đồng thời, tuyên tịch thu hơn 57 tỷ đồng của các bị cáo hưởng lợi trong vụ án đã nộp trước đó.

Nhận hối lộ, cựu Bí thư và Chủ tịch Đồng Nai bị đề nghị mức án 9 - 11 năm tù ảnh 2

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Căn cứ vào hồ sơ truy tố và quá trình xét xử tại tòa, đại diện Viện kiểm sát xác định, năm 2003, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thiết lập quan hệ với ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái, mục đích để AIC được chỉ định tham gia, trúng 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với tổng giá trị 665 tỷ đồng.

Quá trình đấu thầu, bà Nhàn chỉ đạo cấp dưới cấu kết với lãnh đạo Bệnh viện, cựu cán bộ các sở ban ngành của tỉnh Đồng Nai nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 152 tỷ đồng.

Sau đó, bà Nhàn đã trực tiếp đưa hối lộ và chỉ đạo Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà nhiều lần đưa cho các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái mỗi người 14,5 tỷ đồng; đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ (Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) 14,8 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Nhàn cũng bị cáo buộc đưa hối lộ cho cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Bồ Ngọc Thu 1 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, tại tòa, bị cáo Trần Đình Thành, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội và nộp lại số tiền nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Trước khi phạm tội, bị cáo có thành tích công tác tốt, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bị cáo cũng là con của Mẹ Việt Nam Anh Hùng, là em trai của hai liệt sĩ, nên đề nghị được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Còn bị cáo Đinh Quốc Thái, nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra và tại tòa đã tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong việc tố giác tội phạm. Do đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa xem xét khi tuyên án.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, trong số 36 bị cáo của vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đã bỏ trốn dù được kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng. Việc tòa án xét xử các bị cáo, kể cả 8 bị cáo vắng mặt, là kịp thời, đúng trình tự thủ tục về tố tụng với tinh thần “trốn cũng không thể trốn được”.

MỚI - NÓNG