Vụ Công an tỉnh chi viện ‘săn’ lâm tặc: Bắt thêm một nhân viên bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh tạm giữ Trần Văn Quy. Ảnh: Minh Sơn
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh tạm giữ Trần Văn Quy. Ảnh: Minh Sơn
TPO - Quản lý tiểu khu được giao, Trần Văn Quy, nhân viên bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Ia Pa (ở Gia Lai) đã để 4 lâm tặc mang cưa máy vào rừng đốn hạ 85m 3 gỗ quý.

Ngày 3/12, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Quy (SN 1984, trú thị trấn Kông Chro), là nhân viên bảo vệ rừng Công ty Lâm nghiệp Ia Pa để điều tra về hành vi “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Quy là người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 734, thuộc Công ty Lâm nghiệp Ia Pa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quy thiếu tinh thần trách nhiệm, để 4 nghi can vào khai thác gỗ trái phép.

Trước đó, tại tiểu khu 734 thuộc lâm phần Công ty Lâm nghiệp Ia Pa do ông Trần Ngọc Anh làm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, lâm tặc đã trà trộn vào đốn hạ 12 cây rừng gồm kháo, xoan mộc, sến... Khi đốn ngã gỗ quý, lâm tặc xẻ hộp đưa ra khỏi rừng, chỉ để lại phần vỏ, cành, bìa, ngọn. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại gần 85m3, trong đó 62m3 gỗ quý đã bị lâm tặc mang đi. Thời điểm phá rừng được xác định khoảng tháng 10/2021.

Tiếp nhận thông tin phá rừng, công an tỉnh này đã điều Phòng Cảnh sát Môi trường đưa lực lượng nghiệp vụ xuống hỗ trợ. Bốn nghi can phá rừng lần lượt ra đầu thú gồm Lê Thanh (29 tuổi), Nguyễn Long Kỳ (37 tuổi), Lê Đức Hòa (41 tuổi) và Trần Văn Trọng (28 tuổi, cùng trú xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, Gia Lai).

Nhóm này khai vào rừng tìm các cây gỗ lớn để đánh dấu, ước lượng kích thước, khối lượng. Tiếp đó về địa phương dò hỏi những người có nhu cầu mua gỗ. Thỏa thuận xong, cả nhóm mang theo thức ăn, cưa máy vào rừng cắt gỗ, xẻ hộp. Để đưa gỗ ra khỏi rừng, nhóm này dùng xe mô tô độ chế để tời, chở gỗ về bán, chia nhau tiền tiêu xài.

MỚI - NÓNG