Vụ Chủ tịch HĐQT VN Pharma bị bắt: Niêm phong thuốc bị nghi vấn

Vụ Chủ tịch HĐQT VN Pharma bị bắt: Niêm phong thuốc bị nghi vấn
TP - Ngày 24/9, Cty VN Pharma làm việc với Sở Y tế TPHCM về việc cung ứng thuốc thuộc danh mục thuốc trúng thầu theo kết quả đấu thầu thuốc tập trung đợt 1 giai đoạn 2013-2014.

Ông Ngô Anh Quốc, Phó Tổng Giám đốc VN Pharma, nói rằng, thuốc H-Capita đã được Viện Kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng và xác nhận đạt yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở; thuốc này chưa xuất kho viên nào do bị Cục Quản lý Dược niêm phong.

Trước vấn đề đảm bảo cung ứng thuốc cho bệnh viện khi VN Pharma trúng thầu 46 mặt hàng trị giá hơn 260 tỷ đồng, ông Quốc khẳng định: “Cty cam kết vẫn cung ứng thuốc bình thường cho các bệnh viện ở TPHCM và các tỉnh, không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra”.

Hôm qua, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, tất cả sản phẩm thuốc được lựa chọn trúng thầu đều phải tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu. Tuy nhiên, Sở đã chủ động chuẩn bị các phương án để đảm bảo các bệnh viện luôn có đủ nguồn thuốc cho công tác điều trị, có phương án thay thế những thuốc bị gián đoạn cung ứng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.