Vụ cháy chung cư Carina 13 người tử vong: Chủ tọa không đồng ý hoãn tòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/4, sau hơn 5 năm xảy ra vụ cháy chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt quận 8, TPHCM), TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo Nguyễn Văn Tùng (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH XD TMDV SX Hùng Thanh) và Nguyễn Quốc Tuấn (34 tuổi, cựu Trưởng ban quản lý chung cư Carina) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.

Được tại ngoại hầu tòa, 2 bị cáo Tùng và Tuấn tự đến tòa án từ sáng sớm.

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã triệu tập 642 bị hại nhưng rất ít người đến phiên tòa. Tương tự, 71 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan cũng vắng mặt khá nhiều.

Vụ cháy chung cư Carina 13 người tử vong: Chủ tọa không đồng ý hoãn tòa ảnh 1

Vụ cháy chung cư Carina xảy ra vào tháng 3/2018.

Trong phần thủ tục, luật sư Nguyễn Thành Công (Đoàn Luật sư TPHCM, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tùng) đã đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm tổ chức và các cá nhân liên quan.

Theo luật sư Nguyễn Thành Công, ngay sau khi nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông đã có đơn đề nghị triệu tập 9 cá nhân và đại diện Công ty Sejco (công ty vận hành, quản lý chung cư) và Công ty bảo vệ Gia Khang. Tuy nhiên, theo vị luật sư, trong phiên xét xử sáng 5/4 chỉ có 2 cá nhân có mặt, tham gia phiên tòa.

Lý giải về việc vì sao phải triệu tập thêm những cá nhân và đại diện 2 công ty nêu trên, luật sư Nguyễn Thành Công cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, luật sư nhận thấy những người trên có lời khai tại Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, những lời khai này chưa rõ.

Luật sư này đã kiến nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ đại diện 2 công ty và những cá nhân liên quan, nhằm góp phần làm sáng tỏ vụ án.

Trả lời luật sư, chủ tọa phiên tòa Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự, TAND TPHCM) xác nhận, HĐXX có nhận được đề nghị của luật sư trước phiên tòa, cũng như ý kiến hiện tại. Tuy nhiên, theo chủ tọa phiên tòa, những người cần triệu tập như luật sư nêu, HĐXX đã triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt và đã có lời khai trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, việc hoãn phiên toà là không cần thiết nên HĐXX không chấp nhận.

Vụ cháy chung cư Carina 13 người tử vong: Chủ tọa không đồng ý hoãn tòa ảnh 2

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Sau khi không đồng ý hoãn phiên tòa, HĐXX đã cho phép đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 23/3/2018, lửa xuất hiện tại khu vực tầng hầm block A, chung cư Carina từ chân 1 xe máy của người dân. 3 phút sau, khói và lửa phát ra phía trước đầu xe rồi bùng lên cao ngang ống thông gió ở tầng hầm.

Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều xe máy, ô tô. Luồng khí nóng, độc luồn theo buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Vụ cháy khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương. Tổng tài sản bị thiệt hại là 126 tỷ đồng.

Vụ cháy chung cư Carina 13 người tử vong: Chủ tọa không đồng ý hoãn tòa ảnh 3

Hiện trường vụ cháy.

Đến gần 11h trưa nay, sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố xong cáo trạng. HĐXX đã tiến hành xét hỏi bị cáo.

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Tùng cho rằng, cáo trạng xác định hành vi của bị cáo là chưa đúng. Cáo trạng xác định các hành vi của bị cáo như không đôn đốc Công ty Sejco thực hiện đúng hợp đồng, biết hệ thống PCCC không hoạt động nhưng không sửa chữa…là chưa đúng.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. HĐXX cho biết, phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 10/4.

MỚI - NÓNG