Vụ chặn xe cứu thương: Đề nghị chấm dứt hợp đồng một bảo vệ

Bệnh viện Việt Đức yêu cầu chấm dứt hợp đồng với một nhân viên bảo vệ của bệnh viện.
Bệnh viện Việt Đức yêu cầu chấm dứt hợp đồng với một nhân viên bảo vệ của bệnh viện.
TPO - Liên quan đến việc xảy ra xô xát, côn đồ chặn xe cứu thương, Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho hay, đang đề nghị chấm dứt hợp đồng với một nhân viên bảo vệ vì đã không báo cáo lên lãnh đạo của bệnh viện để kịp thời xử lý.  

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Tâm – Trưởng phòng Hành chính Quản trị (BV Việt Đức) cho rằng, khi xảy ra sự việc nhân viên bảo vệ của Cty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Đức đã không báo cáo lên lãnh đạo của bệnh viện để kịp thời xử lý. Hiện tại phía bệnh viện đề nghị Cty bảo vệ thay thế nhân viên đó.

Còn theo ông Hoàng Trung Đông – Đội trưởng Đội bảo vệ cho biết, vào thời điểm trên người trực tại khu vực cổng số 16 Phủ Doãn (Hàng Bông, Hà Nội) là anh Phạm Thế Phương nhân viên bảo vệ của Cty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Việt Đức.

“Hiện tại anh Phương được tạm dừng công việc để điều tra đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Đơn vị cũng chưa nhận được thông báo từ phía Bệnh viện yêu cầu thay thế nhân viên bảo vệ khác”, ông Đông cho biết.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối ngày 23/3, anh N.V.D – lái xe cứu thương (23 tuổi, Đô Lương, Nghệ An) đã bị một nhóm người hành hung khi đang chở thi thể cháu Trần Cao Sang (5 tuổi – bị tai nạn giao thông) cùng người nhà từ Bệnh viện Việt Đức (16 Phủ Doãn, Hàng Bông, Hà Nội) về Nghệ An.

Hiện tại Cơ quan chức năng đã triệu tập 3 đối tượng là Trần Quốc Hiệp (sinh năm 1979, trú tại 39 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm); Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1981, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang tạm trú tại Tứ Liên, quận Tây Hồ); Cù Chí Quang (tức Tuấn, sinh năm 1977, trú tại Trung Phụng, Đống Đa) để điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết,  cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.