Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Bị cáo cầm đầu “tố” đồng phạm khai gian, chối tội

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai liên quan đến vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, ngày 2/11, các bị cáo tiếp tục chối tội, tố đồng phạm khai gian.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xảy ra tại Đồng Nai và hàng loạt tỉnh, thành, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã xét hỏi các bị cáo về việc buôn lậu xăng và chuyển hàng về tiêu thụ ở tỉnh Khánh Hòa. Trong vụ án này, tổng số lượng xăng Ron 95 nhập lậu mà các bị cáo đã phạm tội tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 5,7 triệu lít.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Minh Đức (chủ Cty TNHH Dầu khí Vượng Đạt) thu lợi từ phí vận chuyển là 1,1 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo Đức đã sử dụng để chi trả tiền nhiên liệu, tiền bảo dưỡng tàu và tiền lương cho thuyền viên. Tiền thu lợi từ việc bán 5.759.670 lít xăng là 14 tỷ đồng, bị cáo Đức đã chi trả phí thuê cầu cảng, trả lương và một số khoản chi phí khác hết 8,3 tỷ đồng, còn lại 6 tỷ đồng, trong đó Đức góp vốn 25% nên số tiền bị cáo này thu lợi bất chính là 1,5 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Bị cáo cầm đầu “tố” đồng phạm khai gian, chối tội ảnh 1

Bị cáo Đào Ngọc Viễn tại phiên tòa. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Xuân Trường (Giám đốc Chi nhánh Cty Dầu khí Vượng Đạt, tỉnh Khánh Hòa) thu lợi bất chính 200 triệu đồng. Bị cáo Phan Trung Hiếu (Kế toán chi nhánh Cty Dầu khí Vương Đạt) thu lợi bất chính là 240 triệu đồng. Bị cáo Trương Công Tiến (nhân viên Cty Dầu khí Vương Đạt) thu lợi bất chính 180 triệu đồng và bị cáo Dương Đức Nghĩa (Thuyền trưởng tàu Khánh Hòa 03) thu lợi bất chính 45 triệu đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Đức không thừa nhận hành vi buôn lậu xăng và đề nghị xem xét lại tội danh và số tiền thu lợi bất chính vì bị cáo này cho rằng, mình buôn xăng và bị lỗ. Riêng bị cáo Trường luôn khẳng định ngay từ đầu không biết là xăng nhập lậu, đến lúc bị bắt và được giải thích thì bị cáo này mới nhận thức được hành vi phạm tội.

HĐXX đã xét hỏi bị cáo Đào Ngọc Viễn liên quan đến việc góp vốn với bị cáo Nguyễn Minh Đức (số tiền góp là 19,3 tỷ đồng) để mua 2 tàu (trong đó bị cáo Đức góp hơn 7,7 tỷ đồng) và buôn lậu xăng (bị cáo Đức góp 7,5 tỷ đồng). Theo bị cáo Đào Ngọc Viễn, bị cáo Đức biết việc mua xăng nhập lậu về bán tại thị trường Việt Nam. Bị cáo Viễn còn khẳng định bị cáo Nguyễn Minh Đức đang khai gian dối và quanh co chối tội bởi việc mua bán xăng lậu, bị cáo Đức biết rất rõ.

Về số tiền các bị cáo khai phải bỏ công sức ra làm việc nhưng bị đưa vào tiền thu lợi bất chính và đề nghị xem xét, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu rõ, dù các bị cáo được thuê làm nhưng lại làm việc bất chính nên tiền lương và tất cả các khoản tiền nhận được trong quá trình phạm tội của đường dây buôn lậu này đều được xem là tiền thu lợi bất chính và bị tịch thu.

MỚI - NÓNG