Vụ 3 CSGT tử vong vì tai nạn giao thông: Xe đi tốc độ cao

Chiếc xe CSGT gặp nạn
Chiếc xe CSGT gặp nạn
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe CSGT chạy với tốc độ cao, trên 160 km/h. Do đường trơn, xe bị mất lái đâm vào chiếc xe ben đang dừng đổ sỏi trên đường.

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm 3 cán bộ CSGT tử nạn, ngày 4/5, Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an TP Hà Nội đã đưa ra thông báo chia buồn với các đồng chí đã tử nạn trên đường làm nhiệm vụ.

Những người này gồm Đại úy Nguyễn Duy Hùng (SN 1984 ở Hoài Đức, Hà Nội), phó Đội trưởng đội Tham mưu phòng CSGT; Thượng úy Nguyễn Hiếu Ngọc (SN 1985 Gia Lâm, Hà Nội); Trung úy Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1985). Hai sĩ quan khác đang được cấp cứu tại Bệnh viên Việt Đức là Trung úy Lê Anh Tuấn (sinh năm 1983) và Trung úy Hà Quang Hưng (sinh năm 1984).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe CSGT chạy với tốc độ cao, trên 160 km/h. Do đường trơn, xe bị mất lái đâm vào chiếc xe ben đang dừng đổ sỏi trên đường.

Theo Nguyễn Dân

Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.