Vòng loại World Cup 2022: Thầy Park 'chọn mặt gửi vàng'

Quang Hải đang trở lại với phong độ cao. Ảnh: VSI
Quang Hải đang trở lại với phong độ cao. Ảnh: VSI
TP - Ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Thái Lan, mở màn cho chiến dịch ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách sơ bộ gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đây là thủ tục bắt buộc dành cho các đội tuyển quốc gia và theo quy định của AFC, HLV trưởng các đội tuyển phải hoàn tất bản danh sách sơ bộ cầu thủ dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trước ngày hôm qua, 18/8.

Các đội tuyển được đăng ký từ 35-45 cầu thủ trong danh sách sơ bộ, trước khi chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức tại cuộc họp kỹ thuật, dự kiến diễn ra một ngày trước ngày 5/9. Tuy nhiên, danh sách này vẫn có thể được bổ sung do vòng loại kéo dài từ tháng 9/2019 tới tận tháng 6/2020.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo đã có thể tạm yên tâm với hàng công khi tiền vệ Quang Hải đang trở lại với phong độ ấn tượng của mình. Chân sút sinh năm 1997 vừa khiến người hâm mộ Thủ đô phát “sốt” với siêu phẩm sút phạt thành bàn trong trận Hà Nội FC thắng SHB Đà Nẵng 2-1 ở vòng 21 V-League 2019 cuối tuần qua. Ở vòng đấu gặp Thanh Hóa trước đó, Quang Hải cũng có 3 kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Hiện tại, Quang Hải đã bỏ túi 6 bàn thắng tại V-League. Văn Toàn (HAGL) cũng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang Seo khi anh thể hiện phong độ ổn định và đang dẫn dầu danh sách chân sút nội tốt nhất với 7 bàn thắng.

Ngoài ra, những chân sút đạt phong độ cao như Văn Quyết (Hà Nội FC- 6 bàn), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh- 7 bàn), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam- 7 bàn), cũng đang kỳ vọng được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập. Văn Quyết đang liên tục “nổ súng” cho CLB Hà Nội ở đấu trường AFC Cup 2019 và cả V-League. Đây là lý do rất nhiều ý kiến đang đề nghị ông Park triệu tập Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn có lợi thế về thể hình với chiều cao trên 1m80, khả năng tranh chấp và chơi bóng bổng rất tốt. Đây đều là những sự lựa chọn khả quan cho HLV Park Hang Seo, trước phong độ thất thường của Hà Đức Chinh, hay tuổi tác của Nguyễn Anh Đức.

Ở hàng phòng ngự, HLV Park Hang Seo vừa nhận tin không vui với chấn thương của hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở vòng 21 V-League 2019. Các bác sĩ cho biết hậu vệ đội bóng thủ đô bị tổn thương điểm bán gối, phải nghỉ ít nhất 4-6 tuần, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ trận đấu quan trọng này. Một trường hợp khác là Trọng Hoàng cũng dính chấn thương rách cơ ở vòng đấu này, phải nghỉ thi đấu 4 tuần và có thể không kịp bình phục để góp mặt. Trong nỗi lo Duy Mạnh và một số cầu thủ quá tải, Văn Thanh và Hồng Duy sau thời gian điều trị cũng chưa có được phong độ tốt nhất, cùng với việc đã mất trung vệ Đình Trọng đang phải điều trị chấn thương trước đó, nhà cầm quân người Hàn sẽ đối mặt với “cơn đau đầu” ở hàng thủ.

Bộ đôi cầu thủ đang thi đấu nước ngoài là thủ môn Đặng Văn Lâm (CLB Muangthong United, Thái Lan) và Công Phượng (CLB Sint Truidense, Bỉ) được dự đoán sẽ có tên trong danh sách này. Một trường hợp đáng tiếc là cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn (Slovan Liberec) sẽ vắng mặt ở trận gặp Thái Lan do chưa hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo có thể sẽ điền tên một số cầu thủ trẻ đang có màn thể hiện tốt trong các đợt tập trung ngắn hạn vừa qua của đội tuyển U22 Việt Nam để “dự phòng”.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 26/8. HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức vào ngày 1/9, trước khi toàn đội sang Thái Lan chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại gặp chủ nhà vào ngày 5/9.

MỚI - NÓNG