Vờ va chạm giao thông để trộm cắp, xịt hơi cay vào người truy đuổi

Số tài sản Hùng cùng đồng bọn cướp được
Số tài sản Hùng cùng đồng bọn cướp được
Vờ va chạm giao thông để trộm cắp tài sản của người đi đường, Dương Mạnh Hùng (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng đồng bọn bị người đi đường truy đuổi nên các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mọi người để “cắt đuôi”.

Ngày 1/10, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Mạnh Hùng (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 29/9, Hùng cùng đồng bọn đã gây ra vụ trộm cắp tài sản ở nút giao thông Ô Chợ Dừa với thủ đoạn vờ va chạm giao thông. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hồng P. (SN 1976, trú tại phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).

Thời điểm trên, chị P. đi xe máy lưu thông đến nút giao trên thì có một chiếc xe máy đi cùng chiều đã cố tình va chạm vào xe của chị P., khiến chiếc xe đổ nghiêng. Lợi dụng lúc này, một đôi nam nữ đi xe Air Blade mang BKS 29K1-397.24 đã nhanh tay lấy cắp chiếc túi xách màu đen của chị P. đang treo ở xe.

Cảnh giác cao vì từng đọc báo về các vụ việc tương tự, chị P. rất cảnh giác nên đã phát hiện ra “màn kịch” của các đối tượng và hô hoán, cùng người dân truy đuổi. Trong lúc bỏ chạy, đối tượng nữ ngồi sau xe AirBlade đã liên tục dùng bình xịt hơi cay xịt vào những người truy đuổi nhằm “cắt đuôi”.

Lúc này, một tổ tuần tra kiểm soát của Công an phường Thổ Quan đang làm nhiệm vụ, phát hiện vụ việc đã cùng người dân truy đuổi, dừng được chiếc xe của 2 đối tượng trộm cắp lại. Hai đối tượng ngay lập tức vứt xe lại để bỏ chạy. Tổ công tác Công an phường Thổ Quan đã đuổi bắt, khống chế được nam thanh niên điều khiển, dẫn giải về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Tại trụ sở công an, đối tượng trộm cắp được làm rõ là Dương Mạnh Hùng, đối tượng đã có 2 tiền án, tiền sự.

Kiểm tra chiếc túi xách Hùng lấy cắp được, cơ quan công an phát hiện bên trong có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động, 1 ví da và nhiều giấy tờ tùy thân của người bị hại. Ít phút sau, chị P. đã đến Công an phường Thổ Quan tường trình về vụ việc và làm thủ tục nhận lại tài sản.

Công an phường Thổ Quan sau đó đã bàn giao đối tượng Hùng cho Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt các đối tượng liên quan.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.