Võ sư hiếp dâm nữ sinh được giảm án

Đối tượng Đoàn Đình Lân.
Đối tượng Đoàn Đình Lân.
TPO - Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội chấp thuận kháng cáo, giảm hình phạt tù cho Đoàn Đình Lân (SN 1976, ở Cầu Giấy, Hà Nội) từ 7 năm xuống 5 năm về tội hiếp dâm.

Theo bản án sơ thẩm, Lân vốn là huấn luyện viên võ thuật tại một trung tâm thể dục thể thao. Ngày 20/11/2015, Lân quen chị Huyền (SN 1996, ở Sơn La) trên mạng xã hội.

Quá trình trò chuyện, Lân rủ chị Huyền làm người mẫu chụp ảnh cho mình và được đồng ý. Hai người trao đổi số điện thoại và hẹn gặp chị Huyền rồi cùng đi chụp ảnh.

Khoảng 14h cùng ngày, Lân điều khiển xe máy đến đón chị Nguyệt. Khi gặp nhau, chị Huyền mặc áo phông cộc tay màu đen, váy màu đen, đi giày thể thao. Lân đưa chị Huyền đến một khách sạn ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Lân và Huyền vừa vào phòng thì đối tượng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị Huyền. Chị Huyền thấy Lân có cử chỉ gần gũi, động chạm tay vào người nên đã lao về phía cửa phòng định mở cửa chạy ra ngoài nhưng bị Lân giữ lại.

Sau đó, đối tượng ép nạn nhân quan hệ tình dục mặc dù nạn nhân đau đớn van xin. Lân còn dùng điện thoại giả quay phim lại cảnh quan hệ. Xong việc, chị Huyền định đi về thì Lân giữ lại đe doạ “Nếu em về thì cả trường sẽ biết và em sẽ bị đuổi học”.

Đối tượng tiếp tục cưỡng ép nạn nhân quan hệ trước khi đồng ý cho về. Hôm sau, chị Huyền trình báo cơ quan công an. Ngày 23/11/2015, Đoàn Đình Lân bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Ngày 11/8/2016, TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt Lân 7 năm tù về tội hiếp dâm. Không đồng ý, Lân làm đơn kháng cáo.

Tại phiên toà hôm nay, Lân trình bày bản thân là vận động viên, có nhiều đóng góp cho đất nước, bố Lân cũng là võ sư nổi tiếng. Ngoài ra, Lân có con nhỏ, mẹ già bị bệnh gan nên mong muốn giảm án về chăm sóc gia đình.

Kết thúc phiên toà, HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm án cho Lân từ 7 năm tù xuống 5 năm tù.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

MỚI - NÓNG