Võ sĩ MMA 'cứng đầu' nhất, thua 17 trận liên tiếp vẫn lớn tiếng thách đấu

0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ MMA 'cứng đầu' nhất, thua 17 trận liên tiếp vẫn lớn tiếng thách đấu
TPO - Võ sĩ Charles Bennett biệt danh "Ngựa điên" nổi tiếng khắp sàn đấu MMA với bảng thành tích “đáng nể” 17 trận thua liên tiếp trong sự nghiệp của mình.

Cuối tuần qua, Bennett tiếp tục thiết lập nên cột mốc đáng buồn trong sự nghiệp của mình tại sự kiện The Ultimate Fighter (Mỹ). Võ sỹ người Mỹ kéo dài chuỗi thành tích tệ hại với 17 trận thua liên tiếp khi thách đấu với cựu võ sĩ UFC Rob Emerson.

Trên sàn đấu, thay vì phòng thủ, Bennett liên tục khiêu khích “trêu ngươi” đối phương. Kết quả là “Ngựa điên” bị hạ knock-out ngay trong hiệp 1, sau khi lĩnh liên hoàn cú đấm trời giáng vào giữa mặt. Trọng tài nhanh chóng can thiệp dừng trận đấu và tuyên bố Rob Emerson là người thắng cuộc.

Charles Bennett từng thi đấu ở nhiều hạng cân khác nhau, thượng đài 75 trận với kết quả 30 trận thắng, 43 trận thua và hòa 2 trận. Võ sĩ người Mỹ nổi tiếng trên mạng xã hội không phải do chiến tích trên sàn đấu, mà bởi tính cách lập dị, hay gây gổ.

Bennett từng gây ra những tình huống dở khóc dở cười như hạ gục tay đấm Wanderlei Silva ở hậu trường trong một sự kiện võ thuật Nhật Bản vài năm trước. Võ sĩ người Mỹ từng lao vào tấn công HLV Brazil Cristiano Marcello tại chương trình tìm kiếm tài năng của UFC. Thậm chí, Bennett còn ăn mừng chiến thắng knock-out đối thủ, bằng màn “giả chết” gây sốc.

"Khâm phục nỗ lực và quyết tâm theo đuổi mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên của võ sĩ này”, một người hâm mộ hài hước bình luận sau trận thua thứ 17 liên tiếp của Bennett.

“Cuối cùng thì anh ta cũng phá vỡ được kỷ lục chuỗi thua của chính mình. Đó là tiếp tục thua tiếp”, một người khác bình luận.

MỚI - NÓNG