Man City và MU thống trị thế giới túc cầu về giá trị đội hình

0:00 / 0:00
0:00
Man City và MU thống trị thế giới túc cầu về giá trị đội hình
TPO - Trung tâm nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) vừa thống kê các đội bóng có giá trị đội hình lớn nhất làng túc cầu đương đại. Và kết quả là nhờ những thương vụ ấn tượng ở mùa hè vừa qua, hai đội bóng thành Manchester đã vươn lên dẫn đầu.

Vị trí số 1 thuộc về Man City với tổng giá trị đội hình lên tới 1,28 tỷ euro. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, họ đã bỏ ra tới 118 triệu euro để mang về Jack Grealish. Cầu thủ này giúp cho giá trị đội hình của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, sự vươn lên của Dias, Foden, Cancelo… các cầu thủ có những bước tiến vượt bậc ở mùa giải vừa qua, càng khiến tổng giá trị “tài sản” trong tay Pep Guardiola tăng cao. Man City tuy có chia tay Sergio Aguero, nhưng với một cầu thủ 33 tuổi, lại sa sút phong độ thì rõ ràng Aguero không được định giá cao.

Đứng sau chính Man xanh là Man đỏ, với tổng giá trị là 1,214 tỷ euro. Mùa hè năm nay, họ đã có bước nhảy vọt về chuyển nhượng khi mang về 2 cầu thủ đang được định giá rất cao là Sancho, Varane, bên cạnh đó là Ronaldo.

Trong khi đó, họ không chia tay một ngôi sao nào, thậm chí giá trị của những Greenwood, Shaw, Henderson cũng tăng vọt, tất cả giúp giá trị đội hình của CLB này bứt phá và họ có bước nhảy vọt lên vị trí thứ nhì, không kém Man City là bao.

Man City và MU thống trị thế giới túc cầu về giá trị đội hình ảnh 1

Tương tự là Chelsea. Thật dễ hiểu khi đội bóng này xếp thứ 3. Chỉ riêng việc họ vô địch Champions League đã giúp nhiều cầu thủ trong đội hình của họ tăng giá. Trong khi đó, Chelsea còn đưa về Lukaku với giá 100 triệu euro và vậy là đủ để họ cán mốc 946 triệu euro tổng giá trị.

Cả 3 vị trí trong bản nghiên cứu của CIES đều thuộc về các đội bóng Anh, cho thấy sự vượt trội về tài chính mà nền bóng đá xứ sương mù đang có so với phần còn lại. Thực tế là các thương vụ đắt giá nhất trong mùa hè vừa qua cũng chủ yếu diễn ra tại Anh.

10 CLB CÓ GIÁ TRỊ ĐỘI HÌNH ĐẮT NHẤT THẾ GIỚI THEO CIES

Man City: 1,28 tỷ euro

MU: 1,214 tỷ euro

Chelsea: 946 triệu euro

Barcelona: 896 triệu euro

Bayern Munich: 890 triệu euro

Liverpool: 868 triệu euro

Real Madrid: 846 triệu euro

PSG: 808 triệu euro

Dortmund: 687 triệu euro

Atletico: 662 triệu euro

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.