Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa

TPO - Nguyễn Thị Dương bị cáo buộc là đồng phạm với nhóm cán bộ để thay đổi kết quả đấu giá lô đất ở TP Thái Bình.

TAND tỉnh Thái Bình cho biết sẽ tổ chức xét xử vợ Đường “Nhuệ” là Nguyễn Thị Dương và 4 cán bộ của tỉnh này trong vụ “thông thầu” đấu giá đất xảy ra cuối năm 2019. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố vì tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Đây được xem là vụ duy nhất không có mặt Đường “Nhuệ” ở vai trò bị can trong các vụ án liên quan đến “đế chế” giang hồ đã thao túng tại Thái Bình hàng chục năm này.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 1

Ngày 18/9, tại TAND tỉnh Thái Bình sẽ xét xử vợ Đường "Nhuệ" và 4 cán bộ tham gia "thông thầu" đất. Ảnh: Hoàng Long.

Ông Phạm Văn Thịnh, Chánh án TAND tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 18/9, tại TAND tỉnh Thái Bình sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm 4 cán bộ thuộc Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ". 4 bị cáo gồm Vũ Gia Thành (đấu giá viên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình); Phạm Văn Hiệp (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên); Hà Văn Dũng (nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình)

Ngoài 4 bị cáo trên, vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) cũng bị xét xử tại phiên toà này với vai trò đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình Sự.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 2

Vợ Đường "Nhuệ" là Nguyễn Thị Dương sẽ bị xét xử tiếp vào ngày 18/9 - Ảnh: Hoàng Long.

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, chỗ làm việc để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" đối với 4 bị can là 4 cán bộ thuộc 2 trung tâm nói trên.

Đến ngày 22/6, qua điều tra mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình cho biết, tại buổi đấu giá quyền sử dụng lô đất số 9, khu dân cư phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) diễn ra ngày 20/12/2019 có các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ đấu giá đất Thái Bình tham gia, gồm Vũ Văn Thành là đấu giá viên được giao điều hành cuộc đấu giá, Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng là người giám sát, Nguyễn Thị Ngần là thư ký. Kết quả anh V.T.Đạt trúng đấu giá.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 3
Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 4 Nguyễn Thị Dương đã "can thiệp" để thay đổi kết quả thầu, giúp bà Hạnh thắng thầu lô đất số 9 - Ảnh: Hoàng Long

Trước đó, bà Nguyễn Thị Hạnh nhờ Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") đấu giá hộ nhưng không trúng do phiếu trả giá không hợp lệ.

Do đã nhận lời bà Hạnh, Nguyễn Thị Dương nhờ các bị can Phạm Văn Hiệp, Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng giúp đỡ để bà Hạnh được trúng đấu giá.

Mặc dù biết thay đổi kết quả trúng đấu giá đất từ anh Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh là vi phạm quy định của Luật đấu giá tài sản, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người đã trúng đấu giá và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan Nhà nước nhưng Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản Phạm Văn Hiệp do nể nang Nguyễn Thị Dương đã nhận bà Hạnh là người nhà. Đồng thời, Hiệp nói với các bị can khác giúp đỡ bà Hạnh.

Vũ Gia Thành, Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do nể nang Phạm Văn Hiệp nên đồng ý giúp bà Hạnh. Chỉ riêng Nguyễn Thị Ngần không biết việc làm thay đổi kết quả trúng đấu giá từ anh Đạt sang cho bà Hạnh.

Khi được Vũ Gia Thành bảo anh Đạt phải đồng ý thì mới giúp được, Nguyễn Thị Dương có hành vi đánh, đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ kết quả trúng đấu giá, tạo điều kiện giúp sức cho các bị can có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 5

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Phạm Văn Hiệp chỉ đạo cấp dưới thay đổi kết quả thầu theo ý Nguyễn Thị Dương - Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, Dương gọi chồng là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và những người làm thuê cho Dương và Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Vằng, Nguyễn Đức Huy đi tìm, đe dọa buộc anh Đạt phải nhường lại lô đất đã trúng đấu giá. Dương không nói với những người này nội dung ép buộc anh Đạt để đấu giá viên thay đổi biên bản và kết quả trúng đấu giá.

Khi Dương dẫn anh Đạt đến phòng đấu giá để anh này  nói đồng ý bà Hạnh là người trúng đấu giá, các bị can Thành, Thúy, Dũng đã thay đổi kết quả trúng đấu giá lô đất trên từ anh Đạt sang bà Nguyễn Thị Hạnh và cho bà Hạnh viết lại phiếu trả giá.

Cùng ngày, Phạm Văn Hiệp ký thông báo kết quả trúng đấu giá số 06 và danh sách người trúng đấu giá, gửi Trung tâm Quỹ đất, trong đó thông báo bà Hạnh là người trúng đấu giá lô đất số 9.

Ngày 27/2, bà Nguyễn Thị Hạnh được UBND thành phố Thái Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô nói trên.

Tổng số tiền bà Hạnh đã chuyển cho Nguyễn Thị Dương để đấu giá lô đất này là 2,7 tỷ đồng.

Vợ Đường Nhuệ và 4 cán bộ tham gia 'thông thầu' đất chuẩn bị hầu tòa ảnh 6

Đường "Nhuệ" thoát tội trong vụ án "thông thầu" đất này - Ảnh: Hoàng Long

Đáng chú ý là cáo trạng xác định Đường "Nhuệ" "thoát tội" trong vụ án này. Cụ thể, trong cáo trạng xác định Đường "Nhuệ" đã tìm gặp và dùng lời nói đe doạ, ép anh Đạt phải từ bỏ trúng đấu giá. Tuy nhiên, Viện KSND Thái Bình cho rằng, Đường chỉ làm theo ý của vợ mình, bản thân không đặt vấn đề gì, không tác động gì với những người có chức vụ, quyền hạn tổ chức cuộc đấu giá. Đường "Nhuệ" cũng không biết cách thức phải làm như thế nào để thay đổi kết quả người trúng đấu giá nên không đủ căn cứ buộc Đường "Nhuệ" đồng phạm với các bị can trong vụ án.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, trong phiên xử ngày 25/8 về tội danh "Cố ý gây thương tích" với một nhân viên nhà xe, Đường "Nhuệ" lĩnh án 3,5 năm tù, Nguyễn Thị Dương lĩnh án 3 năm tù. Sau đó, Nguyễn Thị Dương đã làm đơn kháng cáo.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.