Vỡ đập hồ thải công ty Apatit Việt Nam

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TP - Tối muộn 2/11, một đoạn bờ đập hồ thải tuần hoàn của Nhà máy tuyển Apatit Cam Đường (thuộc Cty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam) bị vỡ, khiến nước trong hồ thải tuần hoàn tràn về ruộng của dân.

Ước tính, diện tích ruộng bị vùi lấp khoảng 5.000m2 (do nước cuốn theo đất đá). Nhận tin báo qua loa phóng thanh, người dân một số thôn quanh vùng đã kịp thời sơ tán, nên không có thương vong.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Sở TN&MT Lào Cai cho biết nguyên nhân vỡ đập được cho là đê quai bờ đập yếu không chịu nổi lượng nước mưa quá lớn hôm trước. Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Sở TN&MT, UBND thành phố Lào Cai, chính quyền xã và lãnh đạo Cty TNHH Một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức lực lượng khắc phục sự cố, có phương án gia cố hồ chứa và lên phương án đền bù thiệt hại tài sản của dân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.