Vĩnh Phúc giải trình việc lấy rừng phòng hộ làm nghĩa trang

TP - Sáng 16/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Theo ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh giải trình, làm rõ một số vấn đề, trong đó có việc Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương lấy rừng phòng hộ ở núi Ngang (huyện Tam Đảo) làm công viên nghĩa trang.

Giải trình vấn đề trên, ông Vũ Chí Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, theo quy hoạch phát triển thì kết cấu hạ tầng ở Vĩnh Phúc chưa đồng bộ.

Đơn cử như tỉnh chưa có nhà hóa thân hoàn vũ nên người chết muốn hóa thân thì phải mang sang tỉnh khác để làm. Công viên nghĩa trang được quy hoạch ở tỉnh không có hung táng mà chỉ cát táng và hỏa táng.

Ông Giang cho biết thêm, quy hoạch việc xây dựng đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Hơn nữa theo thông tư của Bộ Nông nghiệp thì cơ quan chức năng sẽ sớm đưa khu vực liên quan ra khỏi diện tích rừng phòng hộ để phát triển kinh tế xã hội.

MỚI - NÓNG