Vĩnh Long nới lỏng giãn cách, Sóc Trăng trở lại trạng thái 'bình thường mới'

0:00 / 0:00
0:00
Vĩnh Long nới lỏng giãn cách, Sóc Trăng trở lại trạng thái 'bình thường mới'
TPO - Vĩnh Long còn 3 xã, phường tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, các địa phương còn lại giãn cách theo Chỉ thị 15; Từ 0h ngày 16/9, Sóc Trăng trở lại trạng thái ‘bình thường mới’ sau 2 tháng giãn cách xã hội.

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long – Lữ Quang Lời đã ký ban hành quyết định áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống, dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 đối với các địa bàn gồm Khóm 4, Phường 3, TP. Vĩnh Long; xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình; xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm. Thời điểm bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 16/9 đến hết ngày 21/9.

Trong thời gian này, các địa phương phát hiện ca nhiễm COVID-19 thì khẩn trương điều tra, truy vết, đánh giá mức độ để có phương án thu hẹp hoặc mở rộng phạm vi giãn cách theo Chỉ thị 16, hoặc Chỉ thị 15 tuỳ tình hình thực tế.

Áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống COVID-19 theo Chỉ thị 15 đối với tất cả các địa phương còn lại đến hết ngày 30/9. Nếu địa phương nào trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15 mà phát hiện ca nhiễm thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND nơi đó xem xét quyết định áp dụng các biện pháp ở mức cao hơn, sớm hơn.

Vĩnh Long nới lỏng giãn cách, Sóc Trăng trở lại trạng thái 'bình thường mới' ảnh 1

Vĩnh Long nới lỏng giãn cách xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau đến hết ngày 30/9.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng…

Người dân không được tự ý ra khỏi tỉnh khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, người dân từ vùng dịch vào Vĩnh Long (trừ trường hợp đi ngang qua và không dừng, đỗ trên địa bàn) phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và chịu mọi kinh phí.

Tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, sắp xếp không quá 30% công suất hoạt động giao thông công cộng đường bộ, đường thủy trong tỉnh. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu tiếp tục được phép hoạt động và phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động và các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang về.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra khỏi nhà khi chưa cần thiết, không được phép ra, vào các địa bàn đang áp dụng Chỉ thị 16. Trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phân công hoặc lý do đặc biệt.

Đại diện hộ gia đình được đi chợ 2 lần/tuần theo phiếu đi chợ được phát, người dân được di chuyển trong nội bộ “vùng xanh”, liên “vùng xanh” khi cần thiết, để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng, sản xuất nông nghiệp... Các doanh nghiệp được hoạt động sản xuất và tuân thủ quy định phòng chống dịch.

Sóc Trăng trở lại trạng thái “bình thường mới”

Chiều ngày 15/9, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết, từ 0h ngày 16/9, tỉnh triển khai phương án phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất, kinh doanh theo trạng thái "bình thường mới".

Trong đợt bùng phát dịch thứ 4, Sóc Trăng phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ngày 4/7. Ngày 18/7, toàn tỉnh áp dụng Chỉ thị 15 sau khi ghi nhận 35 ca nhiễm cộng đồng, đều liên quan đến các ổ dịch tại TP HCM. Một ngày sau, Sóc Trăng cùng 18 tỉnh thành phía Nam thực hiện Chỉ thị 16.

Ngay từ giữa tháng 8, tỉnh Sóc Trăng là địa phương đầu tiên tại ĐBSCL triển khai áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 bắt buộc theo 4 mức độ nguy cơ tại 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Sau 1 tháng thực hiện, đến ngày 15/9 toàn tỉnh không còn xã, phường, thị trấn có mức "nguy cơ rất cao" (vùng đỏ), 2 xã có mức "nguy cơ cao" (vùng cam), 4 xã có mức "nguy cơ" (vùng vàng) và 103 xã có mức "bình thường mới" (vùng xanh).

Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” trên tinh thần không chủ quan, nóng vội nhưng cũng không thụ động, làm kìm hãm sự phục hồi, phát triển kinh tế.

Đến nay toàn ghi nhận 1.014 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 631 ca bệnh được điều trị khỏi, 20 trường hợp tử vong. Toàn tỉnh đã tiêm vắc xin COVID-19 cho trên 166.000 người, trong đó hơn 30.000 trường hợp được tiêm đủ hai mũi.

MỚI - NÓNG