Vĩnh Long: Nhảy lầu từ tầng 7, một bệnh nhân tử vong

TPO - Trong lúc người thân đi lấy kết quả xét nghiệm thì anh T. đã leo qua thanh chắn bảo vệ ban công và nhảy từ tầng 7 rơi xuống ban công tầng 4 dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 20/10, một bệnh nhân tên N.T.T (31 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) được người thân đưa đến Phòng tiếp đón bệnh nhân tại tầng 7 của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long để điều trị.

Vĩnh Long: Nhảy lầu từ tầng 7, một bệnh nhân tử vong ảnh 1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra sức khỏe, làm xét nghiệm và tiến hành truyền nước biển thì tình trạng sức khỏe của anh T. được ổn định.

 Đến khoảng 9 giờ 45 phút, trong lúc người thân đi lấy kết quả xét nghiệm thì anh T. đã leo qua thanh chắn bảo vệ ban công và nhảy từ tầng 7 rơi xuống ban công tầng 4 bất tỉnh.

Vĩnh Long: Nhảy lầu từ tầng 7, một bệnh nhân tử vong ảnh 2 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến 10 giờ cùng ngày, anh T. đã tử vong do đa chấn thương. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".