Vinh danh 15 tập thể, cá nhân tình nguyện vì cộng đồng

TP - Ngày 2/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn phối hợp cùng Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và Lễ trao Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017. Tại chương trình, 8 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc nhất đã vinh dự nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017.

Lan tỏa màu xanh tình nguyện

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết: Ngày hội Tình nguyện Quốc gia 2017 có chủ đề “Thanh niên tình nguyện - Tiên phong hành động” là hoạt động quan trọng, có ý nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12, với sự tham dự của 1.000 đại biểu.

Anh Nguyễn Phi Long cho biết thêm, từ năm 2000 đến nay, phong trào “Thanh niên tình nguyện” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng và tổ chức không ngừng phát triển, thu hút đông đảo các đối tượng thanh niên tham gia và được xã hội ghi nhận, ủng hộ. Chỉ tính riêng trong 5 năm vừa qua, phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã thu hút trên 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; các hoạt động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ, đa dạng các lĩnh vực.

Phát huy các kết quả đã được, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với chủ đề “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, toàn hệ thống Đoàn sẽ triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, gồm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó tiên phong, xung kích tình nguyện là phong trào chính nhằm phát huy cao nhất sự cống hiến và sức trẻ của thanh niên tình nguyện đối với sự phát triển của địa phương và của đất nước. “Màu áo xanh thanh niên Việt Nam đã, đang và sẽ tỏa đi khắp mọi miền của Tổ quốc, trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, không ngại khó khăn, gian khổ, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần”, anh Nguyễn Phi Long nhấn mạnh.

Vinh danh 15 tập thể, cá nhân tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1 Anh Nguyễn Phi Long Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và bà Akiko Fujii Phó Giám đốc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, phụ trách Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trao giải thưởng cho các cá nhân. Ảnh: Xuân Tùng.

Vinh danh điển hình vì cộng đồng

Tại chương trình, T.Ư Đoàn và Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2017 cho 8 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu.

7 cá nhân được vinh danh là: Châu Thành Toàn (SN 1983) Đội trưởng đội tình nguyện SV07; Điều dưỡng Trạm Y tế phường Đa Kao, Q.1 TPHCM;  Hoàng Hoa Trung (SN 1990) Phó chủ nhiệm nhóm tình nguyện Niềm tin, Hà Nội; Ngô Văn Dư (SN 1974) Bảo vệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB, phường 1 Q.5 TPHCM; Đoàn Thị Khuyên (SN 1982) Giám đốc Hợp tác xã SCT, Chi hội trưởng Chi hội Bình Minh, Q.Dương Kinh, TP Hải Phòng; Phạm Thị Màng (SN 1926) tại hẻm 29 Lạc Long Quân, P.4, TP Tây Ninh; Vũ Đức Hoà (SN 1995), Ủy viên BCH Liên Chi hội Sinh viên khoa Dược ĐH Lạc Hồng; Nguyễn Thị Thu Thương (SN 1983) Giám đôc Cty CPTM và Sản xuất hàng thủ công Thương Thương Handmade.

8 tổ chức được vinh danh là: Cty CP Tập đoàn Thiên Long; Hội Tấm lòng vàng Hà Nam; CLB Hỗ trợ Bệnh nhân nghèo Trường ĐH Y Khoa Vinh; Chương trình nhân đạo giải phóng mù loà - Bệnh viện Mắt T.Ư; Chương trình “Nâng bước em tới trường” - Ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng; CLB Nét bút xanh miền Trung; Huyện Đoàn Mù Cang Chải; Quỹ Nhân ái - Báo Điện tử Dân trí.

Cụ Phạm Thị Màng (ở hẻm 29, Lạc Long Quân, phường 4, TP Tây Ninh) là cá nhân lớn tuổi nhất nhận giải thưởng năm nay. Ngoài 90 tuổi lưng đã còng rạp gần sát đất, nhưng cụ vẫn hàng ngày ngồi bên chiếc máy may cũ kỹ tỉ mẩn chắp từng mảnh vải vụn may thành những cái chăn gửi tặng người nghèo. Cụ Màng chia sẻ: “Khi thấy các tiệm may đồ thường vứt đi những mảnh vải nhỏ cắt thừa rất lãng phí, tôi mua về ghép lại rồi may thành những cái mền tặng cho người nghèo. Lúc đầu thì mua, nhưng sau này các thợ may biết tôi mua vải về để may mền làm từ thiện nên họ không lấy tiền nữa, còn chở luôn đến tận nhà cho tôi”. Sản phẩm hoàn thiện, cụ lại đưa cho con trai út giặt sạch gửi tặng. Đến nay, cụ đã hơn 40 năm may chăn cho người nghèo.

Vũ Đức Hoà (SN 1995, khoa Dược, ĐH Lạc Hồng) là cá nhân trẻ nhất được vinh danh. Không chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện ở nhiều lĩnh vực, Vũ Đức Hoà còn khởi xướng, tổ chức và điều hành nhiều chương trình như: Đạp xe tình nguyện với các chủ đề Ấm áp tình xuân, Kết nối ước mơ, Hội trăng rằm; diễn đàn Sinh viên 5 tốt tỉnh Đồng Nai, chiến dịch môi trường “Ngừng thờ ơ hay ngừng thở”; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2017. Hoàng Hoa Trung (SN 1990) Phó Chủ nhiệm Nhóm Tình nguyện Niềm tin, Hà Nội gắn với nhiều dự án thiện nguyện như Thiệp Nhân Ái thu về 250 triệu và tạo việc làm thêm cho 30 em làng Hữu nghị khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Cầu; nuôi cơm 80 trẻ em bản cao hay dự án: Ánh sáng nùi rừng 07 xây dựng hai điểm trường tại bản Huổi Đanh, Mường Toong và bản Xi Ma 2, Chung Chải, tỉnh Điện Biên...

Năm nay, Ban tổ chức còn trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân giải thưởng phụ có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam từ chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG