Vingroup muốn chi hàng chục tỷ USD đầu tư điện mặt trời, nhiệt điện

TPO - Giai đoạn 2025 - 2030, Tập đoàn Vingroup sẽ chi từ 25 - 30 tỷ USD để đầu tư điện năng lượng tái tạo và điện LNG tại Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Quảng Trị, Nam Định…

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh các dự án điện năng lượng tái tạo.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại Thông báo số 63 ngày 26/2 của Văn phòng Chính phủ, Vingroup đã khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương đề xuất các dự án điện vào trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Vingroup muốn chi hàng chục tỷ USD đầu tư điện mặt trời, nhiệt điện ảnh 1

Tập đoàn Vingroup đề xuất thực hiện tổng quy mô công suất các dự án năng lượng tái tạo thực hiện giai đoạn 2025 - 2035 là 47.500 MW.

Các dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đã căn cứ các tiêu chí theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả dự án, phù hợp với phân bổ công suất nguồn điện của Bộ Công Thương, Vingroup cũng đã nghiên cứu thêm một số tiêu chí lựa chọn, như các tỉnh còn có tiềm năng quỹ đất, khả năng đấu nối và gần trung tâm phụ tải lớn để xây dựng dự án có công suất lớn, trở thành các trung tâm năng lượng quốc gia; tiềm năng về gió và bức xạ tốt; lựa chọn loại hình công nghệ và vị trí để tối ưu về thời gian phát triển dự án, hiệu xuất sản xuất điện và hiệu quả tài chính.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup đề xuất trình Thủ tướng và Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn xem xét, phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch VIII điều chỉnh các dự án điện năng lượng tái tạo và nhà máy nhiệt điện LNG.

Về năng lượng tái tạo, Tập đoàn Vingroup đề xuất thực hiện tổng quy mô công suất các dự án năng lượng tái tạo thực hiện giai đoạn 2025 - 2035 là 47.500 MW. Trong đó, giai đoạn 2025 - 2030 là 20.500 MW, tổng mức đầu tư giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 20 - 25 tỷ USD.

Các dự án sẽ được triển khai ở các địa phương như Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Trà Vinh, Sóc Trăng, Khánh Hòa. Các dự án đáng chú ý mà Tập đoàn Vingroup đề xuất gồm dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Sơn La với công suất 3.500 MW (giai đoạn năm 2025 - 2030) và 4.500 MW (giai đoạn năm 2031 - 2035), tổng công suất 8.000 MW. Dự án điện mặt trời, kết hợp điện gió tại Đắk Lắk tổng công suất 9.000 MW. Dự án điện mặt trời tại Bình Phước tổng công suất hơn 8.000 MW...

Vingroup muốn chi hàng chục tỷ USD đầu tư điện mặt trời, nhiệt điện ảnh 2

Tập đoàn Vingroup cam kết thực hiện dự án giai đoạn 2025 - 2030 là 25.500 MW điện năng lượng tái tạo và điện LNG.

Với nhà máy nhiệt điện LNG, Tập đoàn Vingroup đề nghị bổ sung dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng vào Quy hoạch VIII điều chỉnh để bù đắp công suất cho một số dự án nhà máy nhiệt điện lớn chậm triển khai, như Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định I (1.200 MW), Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị (1.320 MW), Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân III (1.980 MW), Nhà máy nhiệt điện BOT Sông Hậu II (2.120 MW). Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất 5.000 MW, thời gian thực hiện 2025-2030, tổng mức đầu tư khoảng 5,5 tỷ USD.

Tập đoàn Vingroup cam kết thực hiện dự án giai đoạn 2025 - 2030 là 25.500 MW (tổng mức đầu tư khoảng 20-30 tỷ USD) điện năng lượng tái tạo và điện LNG. Phần còn lại 27.000 MW sẽ đầu tư trong giai đoạn 2031-2035 theo đúng tiến độ được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình với tiêu chuẩn cao nhất.

MỚI - NÓNG
Bình luận