Có 46 kết quả :

Vingroup và FPT ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện

Vingroup và FPT ký thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam, tạo cơ hội cho các công ty thành viên hợp tác cùng phát triển theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường. Đây cũng là mô hình hợp tác chuyển đổi xanh tiên phong giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong nước nhằm chung tay hành động vì một Việt Nam xanh cho hiện tại và tương lai.
Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Những ý tưởng xanh ấn tượng sẽ tranh tài ở chung kết cuộc thi Tiếng nói Xanh

Đến từ nhiều địa phương trên cả nước nhưng 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết của Tiếng nói Xanh đều có những ý tưởng thú vị, khẳng định dấu ấn về sự tận tâm và khát vọng thay đổi cộng đồng, là minh chứng cho tư duy và tầm nhìn đột phá của thế hệ trẻ. Cùng điểm lại một số ý tưởng xanh ấn tượng trước thềm vòng Tranh hạng và Lễ trao giải cuộc thi hùng biện – tranh biện “Tiếng nói Xanh” sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tới đây.
Vingroup báo lãi nghìn tỷ

Vingroup báo lãi nghìn tỷ

TPO - Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong cả năm 2023 của Tập đoàn Vingroup đạt 161.634 tỷ đồng, tăng 59% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.051 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh đặt ra tại đại hội cổ đông thường niên.
Human Act Prize 2023 vinh danh dự án thiện nguyện 'Thuốc đúng cho em' của Genestory

Human Act Prize 2023 vinh danh dự án thiện nguyện 'Thuốc đúng cho em' của Genestory

Hơn 600 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được bảo vệ khỏi nguy cơ phản ứng có hại với thuốc, gần 3.000 trẻ em được trang bị “Hồ sơ gen về sử dụng thuốc an toàn” trọn đời, với tâm huyết “thuốc đúng cho tất cả mọi người” vì một nền y học dự phòng Việt, dự án thiện nguyện “Thuốc đúng cho em” do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và GeneStory âm thầm triển khai suốt gần 1 năm qua vừa được vinh danh tại hạng mục “Ý tưởng vì cộng đồng”.
Lợi nhuận của Vingroup cao kỷ lục

Lợi nhuận của Vingroup cao kỷ lục

TPO - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Vingroup đạt 7.936 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất từ khi tập đoàn này niêm yết trên sàn chứng khoán.
VinFast được tài trợ 2,5 tỷ USD để phát triển

VinFast được tài trợ 2,5 tỷ USD để phát triển

Ngày 26/4/2023, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần VinFast và ông Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận cam kết. Theo đó, trong vòng 1 năm tới, ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân , Tập đoàn Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD với thời hạn tối đa 5 năm.
Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá tặng 1.000 suất quà cho người nghèo dịp Tết

Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong, Tỉnh Đoàn Thanh Hoá tặng 1.000 suất quà cho người nghèo dịp Tết

TPO - Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, đến năm 2022 là gần chục năm báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hoá huy động nguồn lực thăm hỏi chúc Tết người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. "Trong suốt quá trình đó, có sự phối hợp của Tỉnh đoàn Thanh Hoá, sự đồng hành của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup)", ông Sơn nói.
Vinfast công bố đặt trụ sở chính tại Pháp, Đức và Hà Lan

Vinfast công bố đặt trụ sở chính tại Pháp, Đức và Hà Lan

Trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show 2022, VinFast công bố kế hoạch kinh doanh tại châu Âu và mở trụ sở chính ở Pháp, Đức và Hà Lan. Việc VinFast mở cùng lúc 3 trụ sở tại châu Âu nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh tại thị trường, phát triển mạng lưới bán lẻ và dịch vụ trực tiếp, đồng thời triển khai Dịch vụ Di động, đảm bảo mang tới các giải pháp hoàn chỉnh và trải nghiệm khách hàng đẳng cấp.
Động lực đưa chàng trai Việt đến với chương trình Thạc sĩ Bảo mật thông tin lâu đời nhất tại Pháp

Động lực đưa chàng trai Việt đến với chương trình Thạc sĩ Bảo mật thông tin lâu đời nhất tại Pháp

TPO - Ba năm trước, Dương Đăng Hưng từ chối học bổng hai trường của Mỹ, quyết định ở lại Việt Nam để được trải nghiệm nhiều hơn và hỗ trợ tài chính cho gia đình. Hiện tại, nam sinh sinh năm 2001 giành được Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ Du học của Tập đoàn Vingroup theo học ngành Mật mã và Bảo mật thông tin tại trường Đại học Limoges.
Tung tin giả về tỷ phú Phạm Nhật Vượng, phải bồi thường nếu gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán

Tung tin giả về tỷ phú Phạm Nhật Vượng, phải bồi thường nếu gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán

TPO - Theo luật sư, cần làm rõ ý đồ của người tung tin thất thiệt về tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh để áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc hình sự; đồng thời, người đưa tin giả phải bồi thường nếu chứng minh được hành vi này gây thiệt hại cho thị trường chứng khoán. 
Vinfast đầu tư và hợp tác chiến lược về pin thể rắn với Prologium

Vinfast đầu tư và hợp tác chiến lược về pin thể rắn với Prologium

VinFast công bố đầu tư vào ProLogium - công ty hàng đầu thế giới về pin thể rắn thế hệ mới với tổng trị giá lên đến hàng chục triệu USD , thông qua một công ty cùng Tập đoàn Vingroup . H ai bên cũng ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về một số thỏa thuận chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung pin thể rắn thế hệ mới cho xe điện VinFast , hỗ trợ mục tiêu mang các giải pháp di chuyển thông minh đến thị trường toàn cầu .
VinAI ra mắt bộ sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022

VinAI ra mắt bộ sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022

Từ 6 – 8/01/2022, VinAI - công ty sở hữu các nghiên cứu sản phẩm trí tuệ nhân tạo nằm trong Top 25 thế giới - vừa ra mắt bộ sản phẩm công nghệ cao tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 tại Las Vegas, Mỹ. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của VinAI, từ một viện nghiên cứu đến công ty nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm trí tuệ nhân tạo vượt trội, có tính ứng dụng cao, đón đầu những xu thế mới của thế giới.
Quỹ Vinfuture tổ chức đối thoại “Năng lượng tái tạo và vật liệu tương lai”

Quỹ Vinfuture tổ chức đối thoại “Năng lượng tái tạo và vật liệu tương lai”

Quỹ VinFuture sẽ tổ chức buổi đối thoại số 2 trong chuỗi chương trình đối thoại khoa học trực tuyến toàn cầu theo chủ đề “ Năng lượng tái tạo và vật liệu tương lai ”. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học tầm cỡ thế giới, đặc biệt có sự tham gia của Giáo sư Konstantin (Kostya) Sergeevich Novoselov, nhà khoa học đạt giải Nobel Vật lý . Sự kiện là cầu nối đưa tri thức - công nghệ đến gần hơn với đại chúng với những giải pháp ứng dụng khoa học hiệu quả trong cuộc sống.
Khát vọng lớn của nữ sinh đam mê nghiên cứu sinh học phân tử và tế bào

Khát vọng lớn của nữ sinh đam mê nghiên cứu sinh học phân tử và tế bào

Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu phân tử và tế bào với mong muốn tìm ra cơ chế sinh học liên quan tới bệnh tật ở người, khát vọng của nữ nghiên cứu sinh Đại học Oxford (Vương quốc Anh) được chắp cánh bởi Chương trình Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài do Tập đoàn Vingroup khởi xướng.