Vinaxuki rao bán nhà máy

TP - Công ty duy nhất theo đuổi chiếc ô tô con “made in Viet Nam” cả thập kỷ qua đã chính thức thông báo bán tài sản để trả nợ.

Trong lần trao đổi với PV Tiền Phong gần đây, Chủ tịch HĐQT Cty CP Ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki), ông Bùi Ngọc Huyên nói rằng: Hiện công ty nợ các đối tác khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. “Tuy nhiên, kiểm toán xác định tài sản các nhà máy trên 3.000 tỷ đồng, nên khoản nợ này không đáng lo ngại”, ông Huyên tự tin nói lúc đó. 

Các lần trao đổi gần đây, ông vẫn tỏ ra tất bật việc bán cổ phần cho đối tác nước ngoài (có lúc ông nói đang ở Thanh Hóa để dẫn đối tác thăm nhà máy lắp ráp xe tải, có khi ông nói đang chuẩn bị đi Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán thêm).

Theo ông Huyên, Vinaxuki chỉ cần có thêm 80-100 tỷ đồng để mua thêm thiết bị lắp ráp và có vốn lưu động sẽ cho ra đời chiếc ô tô con Việt mang tên “Duyên dáng Việt Nam”. 

Tuy nhiên, ông này thừa nhận khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, không biết xoay ở đâu ra. Do đó, ông Huyên và ban lãnh đạo Vinaxuki ra thông báo khẩn cấp bán nhà máy để trả nợ. 

Trong thông báo do Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Kiên ký mới đây, gửi tới một số ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, VIB…), cơ quan an ninh kinh tế và các chủ nợ khác,... ghi rõ: Việc bán nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ cho ngân hàng và các tổ chức, cá nhân. Quyết định trên được đưa ra sau khi Vinaxuki nhận được các thông báo nợ của các ngân hàng và các tổ chức.

MỚI - NÓNG