VietNamNet bác tin đồn vụ hack mới nhất

VietNamNet bác tin đồn vụ hack mới nhất
TP - Hôm qua, đại diện báo điện tử VietNamNet bác bỏ thông tin trên một số báo về vụ tin tặc lại tấn công VietNamNet chiều 7-12 với thủ đoạn tương tự vụ tấn công trước đó một ngày.

>> Thủ phạm tấn công VietNamNet ở trong nước?

“Hoàn toàn không có chuyện VietNamNet lại bị tấn công vào 14 giờ chiều 7-12”, ông Bùi Bình Minh, trợ lý tổng giám đốc VietNamNet về công nghệ thông tin, khẳng định. “Đó chỉ là do hiện tượng caching (lưu trữ dữ liệu tạm thời) của máy chủ khi bộ phận kỹ thuật kết nối trở lại một front-end server (máy chủ trực tiếp phục vụ hoạt động truy cập của độc giả) đặt ở VDC để tăng công suất đáp ứng lượng truy cập nhiều mà thôi”.

Do được ngắt ra vào thời điểm bị tin tặc tấn công nên dữ liệu tin bài trên server (máy chủ) này không được cập nhật và đồng bộ với hệ thống chính nên có hiện tượng đôi khi xuất hiện trở lại các bài viết của tin tặc đưa lên trong vài chục phút nếu truy cập vào máy chủ www10.vietnamnet.vn.

Sau khi dữ liệu được đồng bộ, hiện tượng xuất hiện lại các bài viết của hacker đã hết. Liên quan đến kết luận một máy tính cá nhân bị trộm dữ liệu và phát tán được phản ánh trên Tiền Phong hôm qua, ông Minh nói thêm, đó chỉ là máy tính cá nhân của một nhân viên liên quan tới các dịch vụ SMS của VietNamNet. Ông Minh cho biết các dữ liệu bị phát tán ấy cũng không phải là thông tin mật hay quan trọng đối với VietNamNet.

Về thủ phạm thực hiện các vụ tấn công vừa qua vào website của VietNamNet, đến hôm qua, vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, ông Minh xác nhận.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG