Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế

TPO - Với sự bảo trợ bởi Đề án 844 của Chính phủ, ngày hội khởi nghiệp Việt Nam năm nay mang đến nhiều nét mới nổi bật dành cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, ngày hội hướng đến kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc tế qua việc thu hút hơn 20 startup đến từ nhiều quốc gia khác nhau.  

Sáng ngày 24/8, tại TPHCM, Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam lần thứ 6 – năm 2018 (Vietnam Startup Day 2018) diễn ra với sự tham dự của hàng trăm nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ trên lãnh thổ Việt Nam và quốc tế.

Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 1 Chị Trương Lý Hoàng Phi, CEO của BSSC, Trưởng ban tổ chức ngày hội Vietnam Startup Day 2018 phát biểu khai mạc ngày hội vào sáng 24/8
Ngày hội do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TPHCM (BSSC) phối hợp Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Diễn ra trong hai ngày 24 – 25/8, Ngày hội Vietnam Startup Day 2018 là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp trên toàn quốc và là chương trình được thiết kế gồm tổ hợp các hoạt động thiết thực dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 2 Sự góp mặt của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ nhiều quốc gia là nét mới của ngày hội năm nay nhằm tạo sự kết nối dành cho cộng đồng khởi nghiệp quốc tế 
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 3 Các đối tác là tập đoàn, công ty điển hình trên cả nước tham gia đồng hành với ngày hội
Lấy chủ đề độc đáo “Dance with Elephants – Khiêu vũ cùng những chú voi”, ngày hội năm nay góp phần truyền đi thông điệp “Vì ta cần nhau” dành cho những “chú voi” – vốn là các tập đoàn, công ty lớn và các startups.
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 4
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 5
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 6   
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 7
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 8 Các startup nhiều lĩnh vực tham gia triển lãm, giới thiệu sản phẩm của mình tại ngày hội 
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 9 Một sản phẩm khởi nghiệp của nước ngoài góp mặt tại ngày hội năm nay
Với sự bảo trợ bởi Đề án 844 của Chính phủ, ngày hội năm nay mang đến nhiều nét mới nổi bật với sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, Vietnam Startup Day 2018 hướng đến hành động kết nối cộng đồng khởi nghiệp quốc tế qua việc thu hút hơn 20 startup đến từ các quốc gia Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia… Dự kiến, ngày hội thu hút 10.000 lượt doanh nhân, nhà đầu tư, nhà tư vấn, cộng đồng tiêu dùng… tham gia, kết nối.

Một trong những hoạt động được đón chờ nhất của Vietnam Startup Day 2018 là cuộc tranh tài và chứng minh khả năng “sống còn” của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại cuộc thi Vietnam Startup Wheel – cuộc thi lớn nhất VN hiện nay dành cho các mô hình, các doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động dưới 5 năm. Cuộc thi năm nay không giới hạn độ tuổi và mở rộng đối tượng, dành cho cả các nhà nghiên cứu khoa học có sản phẩm có khả năng thương mại hóa, tạo ra cuộc “cách mạng” trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 10
Vietnam Startup Day 2018 gắn kết cộng đồng khởi nghiệp Việt và quốc tế ảnh 11 Các CEO trẻ thuyết trình, giới thiệu sản phẩm trước hội đồng giám khảo, chuyên gia và các nhà đầu tư. Đây chính là cơ hội để họ gọi được các khoản đầu tư nhằm đưa sản phẩm của mình vươn xa, đồng thời có cơ hội đoạt các giải thưởng giá trị từ cuộc thi Vietnam Startup Wheel năm nay

Cuộc thi sẽ chọn ra top 10 sản phẩm, mô hình khởi nghiệp xuất sắc nhất (từ 1.500 mô hình, doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc) để vinh danh vào ngày mai, 25/8.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.