Việt-Nga tăng cường hợp tác khoa học, giáo dục

Việt-Nga tăng cường hợp tác khoa học, giáo dục
TP - Tiếp tục chương trình chuyến thăm Liên bang Nga, sáng 17/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có cuộc gặp làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov và Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets.

> ‘Nga đồng ý đào tạo cán bộ quân sự cho Việt Nam’
> Việt Nam-Nga tăng cường hợp tác hải quân, kỹ thuật quân sự

Hai Phó Thủ tướng đã thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác chiến lược khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo, khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các bộ, ngành, Viện Hàn lâm và các cơ sở nghiên cứu của hai nước thiết lập, mở rộng hợp tác, theo đó cần sớm ký “Thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga”.

Hai bên cũng thống nhất tăng số lượng học bổng Nga dành cho Việt Nam, thúc đẩy thành lập trường đại học công nghệ Việt-Nga, xây dựng Trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Nga và văn học Nga tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam...

Ông Melnikov khẳng định, Quốc hội Nga sẽ ủng hộ các đề xuất của Việt Nam liên quan tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và giáo dục-đào tạo chung, xem xét ký hiệp định đi lại giữa công dân hai nước, hợp tác kỹ thuật quân sự...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.