Việt Nam lên án tấn công khủng bố tại Pháp, Kuwait, Tunisia

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.
TP - “Việt Nam bày tỏ lo ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố tại Pháp, Tunisia, Kuwait ngày 26/6/2015 khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Đây là những hành động dã man, vô nhân đạo, nhằm vào những người dân vô tội”, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố ngày 27/6. 

Việt Nam xin chia sẻ với chính phủ, nhân dân và gia đình các nạn nhân về những tổn thất, đau thương không thể bù đắp và tin tưởng rằng, những kẻ chủ mưu sẽ bị nghiêm trị, bà Hằng nói.

Ngày 27/6, Iran khẳng định có 2 công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát nhằm vào Imam Sadeq, nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite, ở Kuwait hôm thứ Sáu, BBC đưa tin. Vụ đánh bom trong nhà thờ diễn ra khi đông đảo tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đang cầu nguyện buổi trưa, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, 202 người bị thương. Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên nhằm vào nhà thờ Shiite ở Kuwait trong nhiều năm qua. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố này. IS cũng nhận trách nhiệm đánh bom hai nhà thờ Shiite ở Ả rập Xê út trong mấy tuần gần đây.

Ngày 26/6, tại khu nghỉ dưỡng ven biển Sousse ở Tunisia, một sinh viên Tunisia cải trang thành khách du lịch, rút khẩu súng Kalashnikov giấu trong một chiếc ô trên bãi biển, vãi đạn vào một nhóm người đang tắm nắng, chủ yếu là du khách châu Âu, giết chết 38 người, làm bị thương 39 người, Xinhua đưa tin. Sau đó, tay súng 23 tuổi này bị lực lượng an ninh bắn chết. IS cũng nhận trách nhiệm vụ tấn công trên bãi biển. Tổ chức tàn bạo này đang kêu gọi các thành viên đẩy mạnh tấn công trong tháng Ramadan của người Hồi giáo.

Cũng trong ngày 26/6, một người đàn ông lao xe vào nhà máy gas và hóa chất Air Products gần thành phố Lyon của Pháp, gây ra vài vụ nổ, khiến ít nhất hai người bị thương. Tại hiện trường, người ta tìm thấy chiếc đầu bị chặt của vị giám đốc 54 tuổi của một hãng chuyển phát hàng cùng với lá cờ mang chữ Ảrập. Cảnh sát đã bắt nghi can Yassin Salhi, 35 tuổi, lái xe của hãng chuyển phát và đang thẩm vấn đối tượng này, AP đưa tin. Nhiều năm trước, Salhi bị cảnh sát Pháp tình nghi có mối liên hệ với phiến quân Hồi giáo.

Ngày 27/6, CNN đưa tin, các nhà phân tích phương Tây nói rằng, không có bằng chứng cho thấy ba vụ tấn công ngày 26/6 cố tình được phối hợp. Nhưng việc trong cùng một ngày có ba vụ tấn công diễn ra ở ba nước thuộc ba châu lục chứng tỏ ảnh hưởng sâu rộng ngày càng tăng của IS, “dịch” IS đã vượt khỏi biên giới Iraq và Syria. “Nguy cơ này đòi hỏi sự hợp tác khu vực tốt hơn và thêm nhiều đợt không kích trọng điểm chống IS”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce nói. Đầu tháng sau, 30 lính đặc nhiệm của Italy sẽ sang Iraq tham gia chiến đấu chống IS.

MỚI - NÓNG