Việt Nam, EU ký PCA

Việt Nam, EU ký PCA
Ngày 27-6, tại trụ sở Liên minh châu Âu ở Bỉ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton ký chính thức Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU.

> Việt Nam chuyển thông điệp quan trọng đến cộng đồng quốc tế

Hai bên đánh giá cao và coi việc ký chính thức PCA và khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU là hai sự kiện quan trọng, tạo xung lực cho việc phát triển quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thiết thực trên tất cả lĩnh vực trong nhiều năm tới.

Về vấn đề Biển Đông, bà Ashton khẳng định lập trường của EU trong việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, đảm bảo an ninh, tự do và an toàn hàng hải tại khu vực này; ủng hộ các bên liên quan thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử và hướng tới xây dựng Quy tắc ứng xử tại Biển Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG