Việt Nam có thể xây nhà máy điện hạt nhân đúng kế hoạch

Việt Nam có thể xây nhà máy điện hạt nhân đúng kế hoạch
TP - Phía Nga đã gửi hồ sơ nghiên cứu khả thi dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bước sang giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

Chuyên gia Việt Nam và Nga đang xác định vị trí chính xác của nhà máy ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (+/-50m trong phạm vi nghiên cứu khả thi), để có thể xây dựng, phát triển tổ hợp đầu tiên đúng kế hoạch.

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), ông Vyacheslav Pershukov, thông báo ngày 18/3 tại Đà Lạt, nhân dịp trao giải thưởng cho các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân tại thành phố này và kỷ niệm 30 năm khôi phục, mở rộng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. 

Một chuyên gia hạt nhân của Nga, TS Nicolas Arkhangelsky, cho biết, Nga đang tích cực hỗ trợ Việt Nam xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới công suất 15MWt (gấp 30 lần công suất lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt). 

Qua khảo sát sơ bộ, nhiều chuyên gia Nga cho rằng, khu vực xa các khu dân cư (khoảng 2,5km) ở phường 12 thành phố Đà Lạt là địa điểm phù hợp. 

MỚI - NÓNG