Việt kiều Canada giết người vô cớ

Dẫn giải nam Việt kiều sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
Dẫn giải nam Việt kiều sau phiên tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Nghe nhóm thanh niên đứng cạnh nói chuyện, nam Việt kiều tưởng nói xấu mình nên xảy ra cãi cự, ẩu đả sau đó rút dao đâm chết người.

Hôm nay (29/3), TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Khoa (34 tuổi, quốc tịch Canada) 9 năm tù về tội “Giết người”; Lê Hoàng Huy (27 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) 9 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 26/1/2017, Khoa cùng nhóm bạn tới quán bar Kingdom trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) chơi.

Trong lúc đợi bạn cất xe thì Khoa nghe thấy Lê Hoàng Huy và nhóm bạn đứng bên cạnh nói chuyện. Nghĩ nhóm người này nói xấu mình, Khoa xông tới cự cãi, rồi dẫn đến ẩu đả. Bị nhóm của Huy tấn công, Khoa bỏ chạy nhưng bị Huy và Cao Nguyễn Huy Cường đuổi theo nên rút dao bấm đâm loạn xạ khiến Huy bị thương còn Cường tử vong.

Gây án xong, Khoa tẩu thoát khỏi hiện trường, tới nhà bạn gái ở quận 4 lẩn trốn. Sáng hôm sau, đang trên đường trốn chạy Khoa bị công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG