Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 16/11, Đảng ủy - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Định, quận 1, TPHCM tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đến dự, chung vui với bà con.

Báo cáo kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Bẩy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định cho biết đơn vị phường đã phối hợp UBND phường cùng các đoàn thể trên địa bàn chung tay hỗ trợ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Đầu năm 2023, toàn phường có 37 hộ nghèo với 119 nhân khẩu, 34 hộ cận nghèo với 115 nhân khẩu. Đến nay, phường đã giảm được 25 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Ngoài ra, giới thiệu 122 trường hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận 4 và quận 1 cho vay với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng để làm ăn, buôn bán, ổn định cuộc sống.

Với chủ trương “Lấy sức dân để chăm lo cho dân”, Ủy ban MTTQ phường luôn là đầu mối tập trung mọi nguồn lực của xã hội để chăm lo đời sống bà con nghèo trong phường, đảm bảo an sinh xã hội, tập hợp quần chúng theo từng giới, tham gia vào các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Viện trưởng Viện KSNDTC Lê Minh Trí chia sẻ với bà con phường Tân Định. Ảnh: Hồng Thắm

Phát biểu tại ngày hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí ghi nhận trong tình hình khó khăn, sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ ở địa bàn cộng đồng dân cư đã phát huy rất tốt trong thực hiện các phong trào, trong đó có việc địa phương đã giảm đáng kể hộ nghèo.

Theo ông Trí, quận 1 là cái nôi của việc mạnh dạn đưa ra ý tưởng, cách làm mới góp phần vào việc xây dựng cuộc sống lành mạnh yên vui, ngày càng phát triển đúng nghĩa một đô thị văn minh, tiêu biểu cho cả thành phố và đất nước.

Với tình cảm là cán bộ từng công tác ở địa bàn (ông Trí nguyên là Chủ tịch UBND quận 1 – PV), ông Lê Minh Trí mong muốn quận giữ vững vị thế, trở thành điểm nhấn của thành phố, của đất nước, trở thành điểm đến của các nước trên thế giới.

Ông Lê Minh Trí cho hay, quận 1 cách đây 18 năm thời ông làm việc đã xác định phải phấn đấu xanh, sạch, đẹp, an toàn. Và bây giờ, nội bộ quận phải phấn đấu để địa phương không chỉ xanh, sạch, đẹp, an toàn, mà phải là “xanh nhất, đẹp nhất”. “Cái gì cũng nhất thì sẽ đúng nghĩa là quận nhất. Cái gì dân tin, dân đồng thuận, ủng hộ thì đều làm được hết”, ông Trí chia sẻ.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2

Ông Lê Minh Trí trao quà hỗ trợ hộ gia đình khó khăn. Ảnh: Hồng Thắm

MỚI - NÓNG