Viện nghiên cứu Kiev nói Nga lần đầu sử dụng tên lửa siêu thanh Zircon ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo người đứng đầu một viện nghiên cứu ở Kiev, kết quả phân tích sơ bộ cho thấy quân đội Nga đã không kích Ukraine vào tuần trước bằng tên lửa siêu thanh Zircon. Đây dường như là lần đầu tiên tên lửa này được sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài gần hai năm.

Oleksandr Ruvin - Giám đốc Viện nghiên cứu khoa học về khám nghiệm pháp y Kiev, cho biết trên Telegram rằng viện của ông đã hoàn thành phân tích sơ bộ về các mảnh tên lửa từ cuộc tấn công của Nga hôm 7/2.

Ông đăng tải một đoạn video về các mảnh vỡ tên lửa có một số dấu hiệu đặc thù. "Trong trường hợp này, chúng tôi nhận thấy các yếu tố đặc trưng của tên lửa 3M22 Zircon. Các bộ phận và mảnh vỡ của động cơ, cũng như cơ cấu lái có dấu hiệu đặc thù”.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo Mátxcơva, tên lửa Zircon có tầm bắn 1.000 km và di chuyển với tốc độ nhanh gấp chín lần tốc độ âm thanh.

Trước đó, Nga cho biết đã hoàn thành thử nghiệm tên lửa Zircon vào tháng 6/2022, và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả Zircon là một phần của thế hệ vũ khí vô song mới.

Nếu việc sử dụng Zircon được xác nhận, loại vũ khí này có thể đặt ra thêm nhiều thách thức cho hệ thống phòng không của Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây trong tương lai càng trở nên mơ hồ.

Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào Ukraine bằng cách sử dụng một loạt tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Zircon ban đầu được thiết kế như một loại vũ khí phóng từ biển và phiên bản phóng từ mặt đất được phát triển sau đó.

Tuyên bố của ông Ruvin không cho biết vũ khí Nga sử dụng hôm 7/2 được bắn từ đất liền hay từ biển. Ông tiết lộ các dấu vết thu được từ đống đổ nát cho thấy vũ khí này mới được lắp ráp gần đây.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG