Vì 'tế nhị', HLV Combia không dám nhắc tới... Suarez

Vì 'tế nhị', HLV Combia không dám nhắc tới... Suarez
TPO - Trong buổi họp báo trước thềm "nội chiến Nam Mỹ" giữa Colombia và Uruguay, HLV Jose Pekerman của Colombia đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào về Luis Suarez.

"Nghe này, đây là một vấn đề rất tế nhị vào thời điểm này," HLV Pekerman đã trả lời như vậy khi được hỏi về Suarez. "Mối quan tâm của chúng tôi là Uruguay và chúng tôi đang làm nỗ lực để có thể đạt kết quả tốt nhất ở trận đấu sắp tới. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

 Luis Suarez được xem là niềm hy vọng số 1 của Uruguay tại World Cup 2014. Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy nhanh chóng tan vỡ khi FIFA đưa ra án phạt cấm thi đấu 9 trận và không được phép tham gia mọi hoạt động liên quan bóng đá trong vòng 4 tháng, vì hành vi cắn vào vai hậu vệ Giorgio Chiellini của Italy.

 Suarez bị loại khỏi World Cup 2014, đồng nghĩa Colombia - đối thủ của Uruguay ở vòng 1/8 đang được xem là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất.

 Tuy nhiên, nếu xét một cách công bằng nhất, Uruguay cũng không phải quá thiệt thòi về nhân sự nhiều bằng Colombia. Trước thềm World Cup 2014, Jose Pekerman đã không thể đem đầy đủ những cầu thủ trụ cột đến Brazil vì vấn nạn chấn thương, trong đó đặc biệt là Radamel Falcao.

Nói về trận đấu vào rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam), HLV Jose Pekerman đánh giá rất cao đối thủ. "Uruguay là một đội bóng rất có kinh nghiệm với rất nhiều khả năng và một HLV tuyệt vời," Pekerman nói. "Họ là đối thủ không dễ dàng có thể đánh bại".

 Vị HLV này cũng cho biết, ông đang phải đối mặt với không ít những lo lắng về vấn đề nhân sự, khi nhiều cầu thủ Colombia đang không có được thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, Pekerman khẳng định: "Colombia sẽ thi đấu hết mình để giành chiến thắng".

 Ở vòng loại, Colombia cùng với Aregntina và Bỉ là ba đội bóng kết thúc ở ngôi đầu bảng với thành tích giành cả ba chiến thắng. Colombia cũng đang được kỳ vọng sẽ tiến sâu nếu tiếp tục thể hiện phong độ như hiện tại.

MỚI - NÓNG