Vì sao Trưởng phòng giáo dục ở Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/4, Văn phòng Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết: Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu vừa tổ chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Lữ Thị Kim Hoa - quận ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng GD&ĐT quận. 

Theo đó, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét đề nghị của đoàn kiểm tra xem xét, thi hành kỷ luật bà Lữ Thị Kim Hoa. Ban chấp hành Đảng bộ quận nhận thấy với vai trò là trưởng Phòng GD&ĐT quận, bà Hoa đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra thất thoát trong việc mua sắm sách thư viện tại Trường THCS Nguyễn Chơn, làm giảm uy tín của bản thân, của tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và ngành giáo dục.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Đảng bộ quận quyết định thi hành kỷ luật bà Lữ Thị Kim Hoa bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu cũng thống nhất việc đề nghị UBND quận kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến sai phạm nêu trên.

Đồng thời, thống nhất chủ trương về việc điều động bà Hoa đến nhận công tác tại Quận ủy Liên Chiểu, chờ phân công công tác.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.